Tin mới

Cách chức Phó Chủ tịch huyện vì lấn chiếm đất đai

Thứ ba, 10/02/2015, 11:21 (GMT+7)

Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên vừa bị cách chức do đã vi phạm trong việc lấn, chiếm đất trái phép để xây dựng nhà ở.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên vừa bị cách chức do đã vi phạm trong việc lấn, chiếm đất trái phép để xây dựng nhà ở.

Ngày 30/12/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên vừa ký quyết định kỷ luật cách chức đối với ông Lưu Bá Hạnh, Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hoàm vì đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng nhà ở trái phép để vụ lợi cá nhân.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, trong thời gian làm bí thư Đảng ủy xã Hòa Hiệp Trung (nay là thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa), ông Hạnh đã không kê khai trung thực nguồn gốc sử dụng lô đất ông thuê của xã tại thôn Phú Thọ 3, xã Hòa Hiệp Trung.

Ông Lưu Bá Hạnh đã hợp thức hóa hồ sơ lô đất này để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định của Luật Đất đai năm 2003.

Trong thời gian giữ chức vụ Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hòa, ông Lưu Bá Hạnh đã tái phạm trong việc lấn, chiếm đất trái phép để xây dựng nhà ở./.

H.Nguyên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news