Tin mới

Cãi nhau, người đàn ông ở Sài Gòn bị vợ "hờ" đâm chết

Thứ sáu, 12/10/2018, 14:08 (GMT+7)

Đang đi hát karaoke thì bị chồng "hờ" gọi về rồi xảy ra mâu thuẫn ẩu đả, Khum chụp con dao đâm vào ngực khiến chồng "hờ" tử vong.

Đang đi hát karaoke thì bị chồng "hờ" gọi về rồi xảy ra mâu thuẫn ẩu đả, Khum chụp con dao đâm vào ngực khiến chồng "hờ" tử vong.

Bị cáo Thạch Thị Sô Khum.

Sáng 12/10, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thạch Thị Sô Khum (39 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) mức án 10 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, sau khi ly hôn với chồng, Thạch Thị Sô Khum từ Trà Vinh lên TP HCM làm công nhân. Tại đây, người phụ nữ nảy sinh tình cảm, thuê phòng trọ sống chung như vợ chồng với anh Triệu Minh Hoàng (31 tuổi) ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP HCM.

Khoảng 14h ngày 7/1, Khum cùng chồng hờ sang phòng trọ anh Thạch Dơi ở đối diện cùng uống rượu bia. Khoảng 3 tiếng sau, anh Hoàng mời anh Dơi cùng các bạn nhậu khác sang phòng mình nhậu tiếp.

Cãi nhau, người đàn ông ở Sài Gòn bị vợ hờ đâm chết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án.

Tối cùng ngày, mọi người kết thúc cuộc nhậu rồi ra về. Khum đi qua phòng trọ anh Dơi chơi đánh bài, còn Hoàng ở lại phòng hát karaoke một mình. Khoảng 30 phút sau, Hoàng gọi vợ "hờ" về nhưng người phụ nữ không chịu về.

Lúc này, anh Hoàng dọa đập phá đồ đạc trong phòng trọ nhưng Khum vẫn không nghe. Tức giận, anh ta phá dàn karaoke, ném điện thoại của Khum xuống sàn phòng trọ. Lúc này, Khum đi về phòng cãi nhau với chồng "hờ".

Trong lúc xô xát, Hoàng đánh ngã Khum xuống sàn cạnh kệ đựng chén trong phòng. Người phụ nữ chụp lấy con dao gần kệ bếp, đâm một nhát vào ngực của chồng "hờ" khiến nạn nhân gục xuống.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó vì vết thương quá nặng. Sau khi gây án, Khum được người nhà đưa đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news