Tin mới

Cãi nhau với bạn gái rồi đâm chết người can ngăn, thanh niên lĩnh án chung thân

Thứ sáu, 07/04/2017, 16:38 (GMT+7)

TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm đã tuyên y án chung thân đối với bị cáo Lâm Viết Phú Lộc (23 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) về tội "Giết người".

TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm đã tuyên y án chung thân đối với bị cáo Lâm Viết Phú Lộc (23 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) về tội "Giết người".

Thông tin được đăng tải trên báo Người lao động.

Đối tượng Lộc tại cơ quan công an. Ảnh: VietNamNet

Trước đó, ngày 23/9/2016, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Lộc án chung thân về tội “Giết người”.

Thông tin trên VietNamNet và Vnexpress, theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2016, Lộc đến nhà trọ thuộc tổ 9, ấp Thuận An, xã Thạnh Bình (huyện Tân Biên) tìm bạn gái tên Đặng Thị Cẩm Lê (22 tuổi, bạn gái của Lộc) ngụ tỉnh Tiền Giang để tâm sự.

Tại đây, Lộc và Lê xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Tức giận, Lộc đánh bạn gái ngay trong phòng trọ.

Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Nhịn (19 tuổi, ngụ xã Trường Đông, huyện Hòa Thành) ở gần đó vào can ngăn thì  bị Lộc đâm trúng vào ngực trái sau khi Lộc đâm vào tay của Lê. Anh Nhịn được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

[mecloud]J0qi9qFUSt[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an