Tin mới

Campuchia: "Mỹ tố Trung Quốc quân sự hóa là không đúng"

Chủ nhật, 05/06/2016, 21:17 (GMT+7)

Trong buổi hội đàm song phương với Phó Tổng tham mưu trưởng Trung Quốc Tôn Kiến Quốc hôm 4/6 bên lề Diễn đàn an ninh khu vực Shangri La, ông Tea Banh-Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đã phản bác cáo buộc của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Ashton Carter về các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc tại Biển Đông.

Trong buổi hội đàm song phương với Phó Tổng tham mưu trưởng Trung Quốc Tôn Kiến Quốc hôm 4/6 bên lề Diễn đàn an ninh khu vực Shangri La, ông Tea Banh-Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đã phản bác cáo buộc của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Ashton Carter về các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc tại Biển Đông.

Theo ông Tea Banh, những chỉ trích của ông Carter về những hành động quân sự hóa của Trung Quốc tại Biển Đông là sai trái.

Tân Hoa Xã hôm 4/6 đưa tin, ông Tea Banh cho biết nhiều vấn đề được nêu trong diễn đàn đối thoại, tuy nhiên "ông không nghĩ luận điểm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông là đúng".

Hãng thông tấn này cũng đã khéo léo thay đổi hành động "quân sự hóa khu vực" trở thành "hiện đại hóa quân sự" để chứng minh "sự trong sạch của mình".

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn. Ảnh: REUTERS

 
Cùng ngày, trong bài phát biểu của mình tại Đối thoại Shangri La, Bộ trưởng Mỹ Carter đã chỉ trích những hành động quân sự hóa "rầm rộ chưa từng có" của Trung Quốc, trong đó có việc bồi đắp và xây dựng trái phép trên các đảo, đá hiện có tranh chấp chủ quyền với Phiippines và Việt Nam. Hành động này của phía Bắc Kinh khiến Mỹ quan ngại sâu sắc và cho rằng hiện Trung Quốc đang tiếp tục "tự cô lập bản thân".
 
Cũng trong buổi hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia nhấn mạnh, Phnom Penh ủng hộ Bắc Kinh trong quyết định "tranh chấp Biển Đông nên giải quyết bằng các đối thoại song phương, không có sự can thiệp của các quốc gia không liên quan hay tổ trọng tài quốc tế".
 
Hiện nay, Campuchia là đồng minh hiếm hoi tại khu vực Đông Nam Á đưa ra quyết định ủng hộ Trung Quốc trong các tranh chấp Biển Đông". Trong thời gian qua, Trung Quốc cũng đã dùng mọi thủ đoạn để "lôi kéo, dụ dỗ" được Lào và một số quốc gia tại Châu Phi ủng hộ mình giải quyết tranh chấp bằng đối thoại song phương thay vì đa phương.
 
Nghiêm Thu
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: quân sự hóa