Tin mới

Cận cảnh 670 tấn thịt đông lạnh 40 năm vào Trung Quốc bị tiêu hủy

Thứ năm, 09/07/2015, 13:30 (GMT+7)

Hôm thứ 4 (7/7), cảnh sát huyện Hekou, tỉnh Yunnan, Trung Quốc đã tiêu hủy hơn 670 tấn thịt đông lạnh, một số phần trong số đó còn từ 40 năm trước và bắt đầu tan chảy.

Hôm thứ 4 (7/7), cảnh sát huyện Hekou, tỉnh Yunnan, Trung Quốc đã tiêu hủy hơn 670 tấn thịt đông lạnh, một số phần trong số đó còn từ 40 năm trước và bắt đầu tan chảy.

670 tấn thịt đông lạnh buôn lậu vào Trung Quốc bị tiêu hủy ở tỉnh Yunnan.

 

Trung Quốc đã phát hiện hàng tấn thịt lợn, thịt bò, cánh gà tại 14 nơi khác nhau khắp đất nước vào vài ngày trước. Những chuyến hàng lậu này có giá trị khoảng 480 triệu USD, theo Beijing News.

Truyền thông Trung Quốc cho biết hàng nghìn tấn thịt bò đang được nhập lậu vào Trung Quốc từ nhiều nước khác nhau trên thế giới.

 
 

Một người dân nước này cho biết: “Loại thịt cũ này rất rẻ. Chúng được nhập lậu vào Trung Quốc nên không được kiểm định chất lượng thực phẩm. Để tránh bị kiểm tra, các tay buôn lậu sẽ tránh những thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải để tuồn vào những cửa hàng nhỏ ở những thành phố nhỏ và vừa như các tỉnh Yunnan, Guizhou and Sichuan.”

Một quan chức tại cục chống buôn lậu cho báo chí biết, những thịt này có thể được vận chuyển trong một thời gian dài trong những xe tải không lạnh và thường liên tục đông và rã đông làm lây lan virus và vi khuẩn nguy hiểm.

Người dân Trung Quốc cho hay, mặc các cuộc trừng phạt, các tên tội phạm luôn muốn thực hiện các vụ buôn lậu vì lợi nhuận cao.

Theo Chi MK/Sina

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news