Tin mới

Cận cảnh binh lính Trung Quốc cưỡi bò tuần tra biên giới

Thứ năm, 23/10/2014, 14:09 (GMT+7)

Tại vùng biên giới giữa Trung Quốc và Pakistan có một dãy núi rất cao mà quân đội nước này thường sử dụng bọ Tây Tạng để tuần tra.

Tại vùng biên giới giữa Trung Quốc và Pakistan có một dãy núi rất cao mà quân đội nước này thường sử dụng bọ Tây Tạng để tuần tra.

 

Trên dãy núi Pamir cao hơn 4.700 m so với mực nước biển, lính biên phòng Khunjerab Pass bảo vệ tuyến biên giới giữa Trung Quốc và Pakistan thường sử dụng bò Tây Tạng để tuần tra.

Lính tuần tra Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ tuần tra bằng bò tại “thung lũng chết".

Bò Tây Tạng do thích nghi tốt với độ cao lớn cho nên được người dân cũng nhưng quân đội Trung Quốc sử dụng để vận chuyển hàng hóa đi khắp các đèo núi.



Việc tuần tra này không chỉ có quân đội tuần tra mà có cả sự tham gia của người dân bản địa.


Phân đội tuần tra sử dụng bò để vận chuyển vận tư đến vị trí tuần tra tại “thung lũng chết”.


Ở những địa hình này thì việc dùng bò lại tốt hơn là các phương tiện cơ giới.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news