Tin mới

Cận cảnh chiếc giường dát vàng cổ 200 tuổi dát vàng của đại gia

Thứ bảy, 14/03/2015, 09:53 (GMT+7)

Doanh nhân Lin Zeliu, 44 tuổi, ở thành phố Trùng Khánh sở hữu bộ sưu tập 150 chiếc giường cổ từ thời nhà Minh và nhà Thanh, trong đó chiếc giường dát vàng 200 tuổi là nổi bật hơn cả.

Doanh nhân Lin Zeliu, 44 tuổi, ở thành phố Trùng Khánh sở hữu bộ sưu tập 150 chiếc giường cổ từ thời nhà Minh và nhà Thanh, trong đó chiếc giường dát vàng 200 tuổi là nổi bật hơn cả.

 

Suốt 25 năm qua, doanh nhân Lin Zeliu đã sưu tập 150 cổ vật có trị giá 480 USD, trong đó nổi bật nhất là chiếc giường dát vàng 200 tuổi.
"Một doanh nhân trả tôi gần 16 triệu USD cho toàn bộ những chiếc giường nhưng tôi từ chối. Tôi mua những chiếc giường ấy bằng cả trái tim mình", China Daily dẫn lời Lin nói.

Ông chủ Lin buôn bán trong lĩnh vực đồ nội thất cổ. Những chiếc giường độc đáo được ông chủ Lin cất trong nhà kho rộng 1.000 m2. Kho để giường cổ được Lin thuê với giá gần 16.000 USD một năm.

Cận cảnh chiếc giường cổ 200 tuổi dát vàng của đại gia  Lin Zeliu:

Doanh nhân Lin và vợ ngồi trên một chiếc giường có hoa văn trang trí cầu kỳ được họ dùng để ngả lưng hàng ngày.

Những hình trạm trổ tinh xảo và sống động trên giường cổ. 

Cận cảnh một chiếc giường trong bộ sưu tập của Lin

Dã Quỳ (Theo Ecns, Chinadaily)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news