Tin mới

Cận cảnh giá mì gói, trà đá mới ở sân bay Tân Sơn Nhất

Thứ bảy, 19/07/2014, 20:14 (GMT+7)

Ngày cuối cùng của thời hạn doanh nghiệp điều chỉnh giá dịch vụ ở sân bay theo chỉ đạo của Cảng vụ hàng không miền Nam, giá trà đá đã về 5.000 đồng/ly, mì gói 19.000 đồng/tô.

Ngày cuối cùng của thời hạn doanh nghiệp điều chỉnh giá dịch vụ ở sân bay theo chỉ đạo của Cảng vụ hàng không miền Nam, giá trà đá đã về 5.000 đồng/ly, mì gói 19.000 đồng/tô.


Hôm nay là ngày cuối cùng thời hạn Cảng vụ hàng không miền Nam yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh giá, bán mặt hàng thiết yếu. Chiều 17/7, doanh nghiệp bán hàng trong cảng đã chính thức thực hiện chỉ đạo này. Trong ảnh là ly trà đá mới bán trong khu quốc tế với giá 5.000 đồng.

Sau thời gian ngưng bán, mì gói đã xuất hiện trở lại, với giá 19.000 đồng/ tô mì đơn giản có rau, giá. Nước được thêm vào là nước dùng của phở để phục vụ hành khách. Nếu có trứng thì tô mì này được bán với giá 29.000 đồng. Sự xuất hiện của trà đá và mì gói bình dân được xem là một trong những nỗ lực của ngành hàng không nhằm đem đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn hơn.

Trà đá, nước lọc, mì gói đã xuất hiện trên thực đơn điện tử của sân bay khu quốc tế.

Các mặt hàng khác cũng được điều chỉnh phù hợp hơn. Thực đơn được dán giá khác (màu trắng) là những món vừa được đưa giá khác vào. Nước chanh lúc trước có giá 45.000 đồng thì nay còn 25.000 đồng, dừa tươi từ 45.000 đồng xuống còn 39.000 đồng.

Nước suối cũng được hạ từ 29.000 đồng còn 20.000 đồng theo chỉ đạo của cảng vụ. Các mặt hàng khác như trà Lipton cũng hạ giá theo.

Câu chuyện giá ăn uống ở sân bay luôn được nhiều hành khách quan tâm trong thời gian qua.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news