Tin mới

"Mục sở thị" ngôi làng giàu có xếp cọc tiền cao 2m trả cho dân

Thứ sáu, 17/01/2014, 10:52 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hoa Tây – ngôi làng vừa xây bức tường tiền dài\n2m để trả cho dân ngày cuối năm, vốn không hề xa lạ. Đây là ngôi làng đặc biệt vào loại bậc nhất của Trung Quốc.

(Tinmoi.vn) Hoa Tây – ngôi làng vừa xây bức tường tiền dài 2m để trả cho dân ngày cuối năm, vốn không hề xa lạ. Đây là ngôi làng đặc biệt vào loại bậc nhất của Trung Quốc.

 

Hoa Tây được coi là ngôi làng giàu nhất Trung Quốc với việc người dân trong làng chỉ toàn là tỉ phú, sống ở nhà lầu và đi lại bằng xe hơi hạng sang.

Dịp cuối năm, người làng Hoa Tây đã xếp các cọc tiền thành bức tường cao và dài hàng m để trả tiền lợi tức cho dân. 7 vệ sĩ đã được thuê để bảo vệ khối tiền khổng lồ này.

Dưới đây là video cận cảnh ngôi làng chỉ toàn tỷ phú, nhà lầu và xe hơi:

 

Thảo Ly

Tinmoi/Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news