Tin mới

Cận cảnh tan hoang trên tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công

Thứ bảy, 11/10/2014, 20:28 (GMT+7)

Sáng 11/10, tàu Sunrise 689 cùng 18 thuyền viên Việt Nam bị cướp biển tấn công đã được lực lượng Cảnh sát biển đưa về Vũng Tàu.

Sáng 11/10, tàu Sunrise 689 cùng 18 thuyền viên Việt Nam bị cướp biển tấn công đã được lực lượng Cảnh sát biển đưa về Vũng Tàu.

Ngay sau khi tàu Sunrise 689 cập cảng, Lực lượng chức năng gồm Cảnh sát biển Vùng 3, Bộ đội Biên phòng, Công an và Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu đã tiến hành thu thập chứng cứ điều tra vụ tàu bị cướp biển khống chế.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tiến hành thẩm vấn các thuyền viên để làm rõ vụ việc. Chiều 11/10, cơ quan chức năng đã chính thức công bố những thiệt hại của tàu Sunrise 689 sau 6 ngày trong tay cướp biển. Cụ thể tàu Sunrsise 689 bị thương, thuyền mất khoảng 2000 m3 dầu, 4 cuộn dây buộc tàu, một máy xuồng cao tốc và một số vận dụng của ngành máy. Tại hiện trường, bọn cướp đập phá gần như toàn bộ các cửa phòng máy của thủy thủ, tủ cá nhân và lấy đi toàn bộ tài sản cá nhân của 18 thuyền viên.

Các phòng trên tàu Sunrise 689 tan hoang do bị cướp biển tấn công

Thiết bị, máy móc trên tàu Sunrise 689 bị cướp biển cắt, đập phá hỏng

Công an lấy lời khai của thuyền viên trên tàu Sunrise 689

Đồ dùng trên tàu Sunrise 689 bị cướp biển đập phá

Thuyền viên Sunrise 689 bị cướp biển tấn công

Các phòng trên tàu Sunrise 689 đều bị cướp biển đập phá

Hiện trường tan hoang trên tàu Sunrise 689

Theo Nguyên Hà (tổng hợp)/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Có căn cứ khẳng định tàu Sunrise bị cướp biển

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an cho biết, theo tài liệu điều tra ban đầu, đến thời điểm này, có đủ cơ sở xác định là tàu Sunrise 689 đã bị cướp biển tấn công.