Tin mới

Cảnh cáo Hiệu trưởng nhận tiền lương "giúp" nhân viên đã nghỉ việc

Thứ sáu, 23/12/2016, 19:49 (GMT+7)

Ngày 23/12, ông Hồ Văn Diệp (Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết Hội đồng kỷ luật của huyện đã tiến hành hình thức cảnh cáo, hạ bâc lương đối với Hiệu trưởng trường tiểu học Kon Chiêng là ông Trần Văn Hiệu.

Ngày 23/12, ông Hồ Văn Diệp (Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết Hội đồng kỷ luật của huyện đã tiến hành hình thức cảnh cáo, hạ bâc lương đối với Hiệu trưởng trường tiểu học Kon Chiêng là ông Trần Văn Hiệu.

Theo đó, Nông nghiệp Việt Nam đưa tin cho biết, UBND huyện nhận được đơn thư nạc danh tố cáo ông Hiệu lợi dụng chức quyền để cố ý làm sai quy định của nhà nước, hưởng lợi bất chính. 

Trường tiểu học Kon Chiêng nơi diễn ra vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Trong đơn thư tố cáo có nội dung ông Hiệu đã sử dụng thẻ ATM của bà Vũ Thị Vân- nguyên là nhân viên thư viện trường để nhận lương hàng tháng trong thời gian 2 năm kể từ ngày bà Vân nghỉ việc.

Tiền Phong cung cấp thêm thông tin cho biết Phòng GD&ĐT cùng Thanh tra huyện Mang Yang vào cuộc, xác nhận sau khi bà Vân nghỉ việc từ tháng 8/2014, tiền ngân sách vẫn chuyển trả lương đều đặn hàng tháng cho bà Vân tổng cộng 127 triệu đồng.

Khai nhận với cơ quan chức năng, ông Hiệu thừa nhận chỉ nhận lương tháng đầu tiên nhưng không sử dụng.

Số còn lại bà Vân nhận và bà Vân đã đồng ý hoàn trả lại tiền cho nhà nước với số tiền là 127 triệu đồng trong vòng 2 năm. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news