Tin mới

Cảnh sát biển Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh

Thứ tư, 21/05/2014, 10:43 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Đây là một việc làm thiết thực, hiệu quả, động viên về mặt\ntình thần, vật chất trong thời điểm hiện tại, tiếp thêm sức mạnh giúp\nCảnh sát biển vững vàng bám trụ nơi tuyến đầu biển khơi.

 

 

(Tinmoi.vn) Đây là một việc làm thiết thực, hiệu quả, động viên về mặt tình thần, vật chất trong thời điểm hiện tại, tiếp thêm sức mạnh giúp Cảnh sát biển vững vàng bám trụ nơi tuyến đầu biển khơi.

Chiều ngày 20/5, Tổng công ty TNHH Đại lý tàu biển Bình An đã trao tặng 50 triệu đồng cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; Trung tâm Nghiên cứu, điều tra, tư vấn khảo sát tài nguyên và môi trường biển thuộc Hội Khoa học kỹ thuật biển Việt Nam trao tặng 50 triệu đồng cho lực lượng Kiểm ngư Việt Nam.

Theo cuộc vận động của UBMTTQ TPHCM, chiều 19/5, Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam (VWS- 100% vốn của Mỹ) trao tặng 100 triệu đồng cho lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển Việt Nam đang hoạt động trên biển Đông

Ngày 19/5 vừa qua, đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã trao 500 triệu đồng cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và 500 triệu đồng cho lực lượng kiểm ngư nhằm góp phần chăm lo cho ngư dân, lực lượng Cảnh sát biển và kiểm ngư đang bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước tại Biển Đông. Số tiền này được quyên góp từ toàn thể gần 11.000 CBNV Sacombank trong chương trình“Vì biển đảo Tổ quốc”.

Tình hình biển Đông: Cảnh sát biển Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trao tiền ủng hộ Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh Giadinh.net

Chiều 19/5, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trao tặng hệ thống loa tuyên truyền đặc biệt có giá 3 tỷ đồng cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo tin tức có được tính đến nay, UBMTTQ VN TP cũng đã tiếp nhận hơn 10 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.HCM đóng góp  ủng hộ ngư dân, lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển.

Theo tình hình biển Đông mới nhất, hiện trung Quốc đang có khoảng 136 tàu các loại hoạt động quanh khu vực giàn khoan trái phép, trong đó có tàu hộ vệ tên lửa, tàu tuần tiễu tấn công nhanh, tàu vận tải đổ bộ...Tuy lực lượng của ta hạn chế nhưng Kiểm ngư Việt Nam, Cảnh sát biển Việt vẫn kiên cường bám trụ.

Đây là một việc làm thiết thực, hiệu quả, động viên về mặt tình thần, vật chất trong thời điểm hiện tại, tiếp thêm sức mạnh giúp Cảnh sát biển vững vàng bám trụ nơi tuyến đầu biển khơi.

Khánh Duy

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news