Tin mới

Cảnh sát cơ động bắt nóng 2 kẻ trộm xe

Thứ bảy, 24/05/2014, 19:59 (GMT+7)

Trong lúc tuần tra trên tuyến quốc lộ 1K, tổ Cảnh sát cơ động (CSCĐ) phát hiện 2 thanh niên có dấu hiệu khả nghi nên âm thầm theo dõi. Khi 2 thanh niên vừa cạy cửa nhà dân để trộm xe máy, các chiến sĩ CSCĐ đuổi theo bắt gọn.

 

 

Trong lúc tuần tra trên tuyến quốc lộ 1K, tổ Cảnh sát cơ động (CSCĐ) phát hiện 2 thanh niên có dấu hiệu khả nghi nên âm thầm theo dõi. Khi 2 thanh niên vừa cạy cửa nhà dân để trộm xe máy, các chiến sĩ CSCĐ đuổi theo bắt gọn.

Ngày 24-5, Công an phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục lấy lời khai để lập hồ sơ ban đầu đối với 2 đối tượng trộm cắp tài sản do CSCĐ bàn giao.

Cảnh sát cơ động bắt nóng 2 kẻ trộm xe

CSCĐ đang lấy lời khai đối tượng trộm.

Trước đó vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 23-5, Tổ tuần tra thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ Công an TP HCM, tuần tra trên tuyến quốc lộ 1K, khi đến khu vực phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, tổ tuần tra nhìn thấy 2 thanh niên có dấu hiệu khả nghi đi chung xe máy biển số 83H2-6262, nên bám theo. Sau khi qua nhiều tuyến đường, đến nhà 35/4 ấp Tân Qúy, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cả 2 thanh niên dừng xe. Một đối tượng đứng ngoài cảnh giới để đồng bọn vào mở khóa cổng trộm chiếc xe máy hiệu Air Blade rồi cả 2 nổ máy bỏ chạy.

Cảnh sát cơ động bắt nóng 2 kẻ trộm xe

Đối tượng trộm sau khi bị công an bắt.

Lập tức các chiến sĩ CSCĐ đuổi theo và bắt được 2 tên trộm cùng chiếc xe máy là phương tiện dùng để đi gây án và tang vật vụ trộm là chiếc xe máy giao cho Công an phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An tiếp tục xử lý.

Cảnh sát cơ động bắt nóng 2 kẻ trộm xe

Xe trộm cắp được đưa về Công an phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương lập biên bản.

Tại công an, 2 tên trộm khai tên Hoàng Văn Thiện và Hoàng Văn Phú (cả 2 cùng sinh năm 1980, quê tỉnh Thái Bình). Khi khám người bọn chúng, công an còn phát hiện 1 dao bấm.

 

Theo Người lao động

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news