Tin mới

Cảnh sát khám xét nhà nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu

Chủ nhật, 03/07/2016, 15:36 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, thực hiện lệnh khám xét đối với ông Phan Hòa Bình (Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu).

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, thực hiện lệnh khám xét đối với ông Phan Hòa Bình (Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu).

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, ngày 3/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành khởi tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Phan Hòa Bình (Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu); ông Trương Văn Trí, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu và ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường 9, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu.

Trong sáng 3/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà ở của các ông Bình, Trí và Sơn. Đến 13 giờ cùng ngày (3.7), việc khám xét vẫn đang diễn ra tại nơi làm việc của các nghi phạm.

Xe Bộ Công an khám xét nhà các nghi can - Ảnh: Xuân Mai/ Vnxpress

Báo Vnexpress thông tin thêm, tại nơi ở và làm việc của những người này, cảnh sát đã thu nhiều tài liệu, giấy tờ... được cho là tang vật của vụ án Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong thời gian công tác công tác tại TP Vũng Tàu, những nghi can này được cho là có những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến vấn đề quản lý đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất dự án.

Ba ông này bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 Bộ Luật hình sự. Các bị can trên được cho tại ngoại để tiếp tục điều tra. Hành vi phạm phạm tội của ba ông này liên quan đến vụ lừa đảo xảy ra tại dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp, phường 11, TP Vũng Tàu (gọi tắt là Metropolitan) do Công ty cổ phần địa ốc An Khang làm chủ đầu tư – Báo Tuổi trẻ thông tin.

Liên quan đến vụ việc, thông tin thêm trên báo Vietnamplus, trước đó, liên quan đến những sai phạm tại dự án này, ngày 21/2/2014, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48 - Bộ Công an) đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Vũ Quốc Tuấn, Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vũng Tàu về hành vi “cố ý làm trái;” bà Ngô Thị Minh Phượng (55 tuổi), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần địa ốc An Khang (trụ sở tại 115 Nguyễn Thái Học, phường 7, thành phố Vũng Tàu) khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “lừa đảo.”

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news