Tin mới

"Cánh tay phải Lee Young-jin" chia sẻ điều giúp thầy Park vượt qua các trận kịch chiến

Thứ tư, 19/12/2018, 20:26 (GMT+7)

Trợ lý Lee Young-jin được coi là "cánh tay phải" của HLV Park Hang-seo với những đóng góp quan trọng về chuyên môn cho ĐT Việt Nam.

Trợ lý Lee Young-jin được coi là "cánh tay phải" của HLV Park Hang-seo với những đóng góp quan trọng về chuyên môn cho ĐT Việt Nam.

Đằng sau thành công của HLV Park Hang-seo là một đội ngũ trợ lý đắc lực. Mỗi người đảm nhận một vị trí, họ cùng nhau giúp cho thầy Park đạt được những thành công cùng ĐT Việt Nam. Một trong số đó là trợ lý Lee Young-jin – người được mệnh danh là "cánh tay phải" của HLV Park Hang-seo.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh CBS, trợ lý Lee Young-jin đã chia sẻ rất nhiều điều đáng chú ý về quãng thời gian làm việc đầy khó khăn nhưng cũng tràn đầy niềm vui tại Việt Nam.

Trợ lý Lee Young-jin: Xin chào.

Phóng viên: Xin chúc mừng ông một lần nữa.

Trợ lý Lee Young-jin: Cảm ơn bạn nhiều.

PV: Tôi muốn hỏi lại câu này một lần nữa. Bóng đá rất được yêu thích ở Việt Nam đúng không?

Trợ lý Lee Young-jin: Vào ngày diễn ra trận chung kết, cả thành phố được phủ kín bởi những đám đông CĐV. Người Việt Nam vô cùng yêu bóng đá.

Trợ lý Lee Young-jin thường phân tích chiến thuật của các đối thủ cùng HLV Park Hang-seo

PV: Cảm giác có giống với World Cup 2002 ở Hàn Quốc không?

Trợ lý Lee Young-jin: Khá giống nhau đấy. Tôi nhìn thấy tình yêu bóng đá trong mỗi con người Việt Nam.

PV: Ở Việt Nam, nhiều người gọi HLV Park Hang-seo là "bố Park" và gọi ông là trợ lý Lee. Ông có cảm thấy sự nổi tiếng của mình không?

Trợ lý Lee Young-jin: Hồi đầu, tôi và HLV Park thường đi cùng nhau và cùng dùng bữa. Nhưng giờ thì bị hạn chế một chút.

PV: Tại sao vậy?

Trợ lý Lee Young-jin: Mọi người nhận ra chúng tôi. Và chúng tôi sẽ được yêu cầu chụp hình những ký tên với người hâm mộ.

PV: Nghe có vẻ hơi rắc rối nhỉ. Rõ ràng là ông không thể ra ngoài ăn mà không gặp những CĐV vây quanh.

Trợ lý Lee Young-jin: Đúng là như thế.

PV: Cũng thú vị đấy chứ. Vậy, trợ lý Lee Young-jin, ông đã tham gia trong đội ngũ trợ lý của HLV Park thế nào?

Trợ lý Lee Young-jin: Tôi đến Việt Nam cùng ngày với HLV Park.

HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin đã quen biết nhau hơn 30 năm.

PV: HLV Park đã thuyết phục ông thế nào?

 

Trợ lý Lee Young-jin: Tôi nhận được một cuộc gọi từ HLV Park. Tôi đã suy nghĩ trong vài ngày.

 

PV: Có lẽ ông có một chút ngập ngừng. Ông từng thi đấu cho FC Seoul, làm HLV ở Daegu. Không dễ dàng để rời K-League.

Trợ lý Lee Young-jin: Tôi đã rất lo lắng cho sự nghiệp của mình. Nhưng tôi chọn sát cánh với HLV Park vì giao tình đặc biệt.

PV: Và ông đến Việt Nam, cùng ngày, cùng máy bay với HLV Park.

Trợ lý Lee Young-jin: Hãy cho mọi người Hàn Quốc biết rằng một HLV siêng năng, quyết tâm thì có thể làm gì. Nếu tạo ra một tấm gương tốt, sẽ có thêm những HLV Hàn Quốc khác đến Việt Nam trong tương lai. Đó là mục tiêu ban đầu của HLV Park.

PV: Mọi người đã làm tốt. HLV Park và ông đã trở thành những người hùng tại Việt Nam. Mỗi trận đấu trôi qua đều rất giàu cảm xúc.

Trợ lý Lee Young-jin: HLV Park luôn có cảm xúc rất mạnh.

PV: Khi căng thẳng, HLV Park thường uống làm gì?

Trợ lý Lee Young-jin: Uống một tách cà phê?

PV: Cà phê? Còn ông khi lo lắng, ông có uống cà phê không?

Trợ lý Lee Young-jin: Tôi cũng uống nhiều cà phê lắm.

Trợ lý Lee Young-jin (áo đen mũ trắng), trong một buổi tập của ĐT Việt Nam.

PV: Vô địch AFF Cup rồi. Trước mắt ĐT Việt Nam còn nhiều trận đấu khó khăn nữa. Ông có cảm thấy áp lực không?

Trợ lý Lee Young-jin: Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là vượt qua được vòng bảng. Nhưng HLV có những mục tiêu khác trong đầu.

PV: Việt Nam nằm ở bảng D. Nếu vào tứ kết, Việt Nam có thể gặp Hàn Quốc.

Trợ lý Lee Young-jin: Thực tế thì Việt Nam chưa thể mạnh như Hàn Quốc. Nhưng các cầu thủ đã tiến bộ rất nhiều và có thể làm nên những điều đặc biệt.

PV: Ông muốn đội nào thắng. Tôi sẽ không hỏi câu này đâu.

Trợ lý Lee Young-jin: Tôi làm việc ở Việt Nam.

PV: Dĩ nhiên là Việt Nam rồi…

Trợ lý Lee Young-jin: Được chơi các trận đấu lớn là cơ hội cho các cầu thủ Việt Nam phát triển. Cho dù hi vọng là khá nhỏ, chúng tôi vẫn muốn nắm bắt lấy cơ hội.

PV: Về phần tôi, tôi cũng nghĩ là Việt Nam (cười)

Trợ lý Lee Young-jin: (cười lớn)

PV: Nói vui vậy thôi. Tôi thực sự muốn xem Việt Nam và Hàn Quốc thi đấu với nhau ở Asian Cup.

Trợ lý Lee Young-jin: Nhưng Hàn Quốc quả thực rất mạnh.

PV: Trợ lý Lee biết không, người Hàn Quốc hiện giờ rất hạnh phúc với những thành tựu của bóng đá Việt Nam.

Trợ lý Lee Young-jin: Tôi cảm thấy rất vui.

PV: Ông có thể gửi lời đến mọi người không, nhất là những người đang ở độ tuổi trung niên.

Trợ lý Lee Young-jin: Tự tin, và sẵn sàng đương đầu với thử thách bằng lòng tự tin. Đó là những gì tôi luôn suy nghĩ.

PV: Chắc chắn rồi. Xin cảm ơn ông. Chúc ĐT Việt Nam thi đấu thành công tại Asian Cup.

Trợ lý Lee Young-jin: Xin cảm ơn.

Domino

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news