Tin mới

Cao Bằng: Phát hiện 3 điểm trồng cây thuốc phiện

Thứ tư, 21/03/2018, 09:11 (GMT+7)

Sau khi phát hiện 3 điểm trồng cây thuốc phiện, cơ quan công an đã tiến hành phá, nhổ đồng thời thu giữ nhiều tang vật có liên quan

Sau khi phát hiện 3 điểm trồng Cây thuốc phiện, cơ quan công an đã tiến hành phá, nhổ đồng thời thu giữ nhiều tang vật có liên quan

Theo tin tức từ báo Cao Bằng, ngày 21/3, Công an huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng phối hợp cùng Công an xã Lê Chung đang tiến hành điều tra, làm rõ các vụ trồng cây thuốc phiện trái phép trên địa bàn.

Nhận được tin báo về trình trạng một số người dân lén lút trồng cây thuốc phiện tại xã Lê Chung, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma tuý Công an huyện Hoà An đã cử lực lượng theo dõi. Ngày 17/3, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma tuý phối hợp với Ban Công an xã Lê Chung kiểm tra vườn của gia đình ông Triệu Quốc Toản, trú tại xóm Nà Đin, xã Lê Chung, phát hiện trồng 38 cây thuốc phiện, trung bình mỗi cây cao 40 - 50 cm, đã có quả và có nhiều vết rạch cứa. Tại thời điểm kiểm tra, ông Toản vắng mặt; bà Trần Thị Đạm (vợ ông Toản) tự giác giao nộp 1 bộ cạo nhựa thuốc phiện, 1 hộp chứa nhựa thuốc phiện, 1 khẩu súng săn...

Các cơ quan chức năng huyện Quảng Uyên phá nhổ cây thuốc phiện. Ảnh: Báo Cao Bằng

Tiếp tục mở rộng điều tra, tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện tại khe đất rẫy thuộc xóm Goòng Nưa, xã Lê Chung có trồng 158 cây thuốc phiện, trung bình mỗi cây cao từ 15 - 20cm, được trồng trên diện tích 20m2. Cơ quan công an đang điều tra cũng như vận động đối tượng ra trình báo.

Tiếp đến ngày 19/3, Công an huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng cũng phát hiện và phá nhổ 605 cây thuốc phiện của bà Hoàng Thị Mười (trú tại Nà Cha 2, xã Bình Lăng).

Hiện các vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news