Tin mới

Cáo buộc mới về vụ chìm phà Sewol của bà Park Geun-hye

Thứ năm, 15/12/2016, 11:06 (GMT+7)

Yonhap hôm nay đưa tin, hôm qua 14/12, Quốc hội Hàn Quốc đã lên tiếng cáo buộc Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye không có chỉ đạo kịp thời trong thảm họa chìm phà Sewol năm 2014.

Yonhap hôm nay đưa tin, hôm qua 14/12, Quốc hội Hàn Quốc đã lên tiếng cáo buộc Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye không có chỉ đạo kịp thời trong thảm họa chìm phà Sewol năm 2014.

Cáo buộc được đưa ra trong phiên điều trần thứ ba về vụ bê bối tham nhũng, lạm quyền của nữ Tổng thống Hàn Quốc. Vòng thứ ba của phiên điều trần tập trung vào cáo buộc Tổng thống không đưa ra chỉ đạo kịp thời về vụ chìm phà Sewol hôm 16/4/2014.

Có thông tin cho rằng bà Park đã làm đẹp vào những giây phút quan trọng sau khi phà Sewol chìm. Ảnh: Yonhap

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Hàn Quốc được cập nhật báo cáo bằng văn bản vào ngày thảm họa nhưng không cung cấp chính xác thông tin về việc bà Park đã làm gì vào thời điểm đó.

Có thông tin đồn đoán rằng, bà Park đã "chăm sóc sức khỏe và làm đẹp trong những giờ phút quan trọng sau khi phà Sewol bị chìm".

Trước đó, Quốc hội Hàn Quốc cáo buộc bà Park không hoàn thành nhiệm vụ của Tổng thống theo Hiến định để bảo vệ cuộc sống của người dân.

Ủy ban đặc biệt của Quốc hội tiết lộ, họ sẽ tiến hành điều tra đối với văn phòng an ninh của Tông thống vào ngày mai 16/12. Tuy nhiên, văn phòng Tổng thống đã bác bỏ kế hoạch trên và cho rằng, cuộc điều tra có thể gây rò rỉ thông tin mật.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news