Tin mới

Cậu bé 12 tuổi "xin cắt chân" đã được phẫu thuật

Thứ năm, 24/03/2016, 14:47 (GMT+7)

Cậu bé 12 tuổi Tráng A Vư (Sơn La) "xin được cắt chân", vừa được phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Sơn La. Hiện sức khỏe của bé Vư đã ổn định, tiến triển tốt.

Cậu bé 12 tuổi Tráng A Vư (Sơn La) "xin được cắt chân", vừa được phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Sơn La. Hiện sức khỏe của bé Vư đã ổn định, tiến triển tốt.

Theo tin tức trên báo Công Lý, Dân Việt, Vietnamnet, vào đêm ngày 23/3, rạng sáng ngày 24/3, Bệnh viện Đa khoa Sơn La đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ phần hoại tử ở chân phải cho cháu Tráng A Vư (12 tuổi, dân tộc Mông, bản Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La).

Trao đổi trên báo chí, ông Lầu Sáy Chứ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La cho biết, ngay sau khi nhận được chỉ đao từ Bộ Y tế, Sở Y tế Sơn La đã điều xe cấp cứu tới nhà đưa cháu Vư đến Bệnh viện Đa khoa Sơn La chữa trị miễn phí. 

Cậu bé 12 tuổi "xin cắt chân" đã được phẫu thuật. Ảnh báo Công Lý

Sau ca phẫu thuật, hiện sức khỏe của cháu Vư đã ổn định, tiến triển tốt.

Được biết, Tráng A Vừ là trẻ mồ côi. Vào năm 2013, vợ chồng anh Tráng A Sò người cùng bản đã đón Vư về nuôi.

Mới đây, trong một lần điều khiển máy phay đất, chân phải của cậu bé Vư bị lưỡi phay làm cho dập nát.

Vư được đưa đến bệnh viện điều trị, bác sĩ bảo phải cắt chân phải. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình bố mẹ nuôi khó khăn, nên Vư được đưa về nhà điều trị bằng cách đắp lá. Không được điều trị, chân phải của Vư bị nhiễm trùng dẫn đến hoại tử, bốc mùi nặng. 

Quá đau đớn, Vư đã nhiều lần xin gia đình được "cắt chân", để có thể đi lại bình thường như các bạn dù phải chống nạng.

Ngay sau khi biết tin cậu bé 14 tuổi "xin cắt chân", Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo Sở Y tế Sơn La vào cuộc, đưa cháu Vư đi điều trị.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: cắt chân