Tin mới

Cận cảnh đôi bàn tay khổng lồ của cậu bé 8 tuổi

Thứ năm, 21/08/2014, 09:14 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Mang trong mình căn bệnh lạ, cậu bé Kaleem (8 tuổi) ở Ấn Độ có đôi bàn tay khổng lồ nhất thế giới. Điều này khiến cậu không những gặp khó khăn trong sinh hoạt mà còn chịu cả nỗi đau về tinh thần.

(Tinmoi.vn) Mang trong mình căn bệnh lạ, cậu bé Kaleem (8 tuổi) ở Ấn Độ có đôi bàn tay khổng lồ nhất thế giới. Điều này khiến cậu không những gặp khó khăn trong sinh hoạt mà còn chịu cả nỗi đau về tinh thần.

Bà Haleema, 27 tuổi, mẹ cậu bé, cho biết, ngay từ khi sinh ra, bà đã không thể làm gì giúp đỡ cậu bé. Hai bàn tay cậu bé phát triển rộng đến 33,02 cm, từ lòng bàn tay đến hết ngón giữa. Những đứa trẻ khác đã sợ hãi "bàn tay khổng lồ" và Kaleem phải bỏ học. Bọn trẻ còn bắt nạt và dọa sẽ đánh cậu bé vì... tay to.

Tuy nhiên, họ không thể làm gì để mang cuộc sống bình thường cho con mình.. Cha của cậu Kaleem, ông Shamim (45 tuổi), rất lo lắng, tự trách mình không có đủ tiền để chữa trị cho con trai.

 

Gia đình đưa Kaleem tới gặp một vài bác sĩ nhưng họ đều không thể xác định nguyên do khiến đôi tay cậu bé to quá khổ. Trong khi đó, bố mẹ của Kaleem chỉ kiếm được 15 bảng Anh/tháng (khoảng gần 500.000 VNĐ) nên họ không thể chữa trị cho con trai dù đã rất cố gắng.

Hằng ngày, ông Shamim phải giúp đỡ con mình ăn vì tay của cậu bé không thể cầm nắm những vật nhỏ. Chỉ với 2 ngón tay, việc đơn giản cậu có thể làm là cầm được một ly nước nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

 

Bố mẹ rất muốn đưa Kaleem đến trường nhưng hiệu trưởng lại nói rằng không chịu trách nhiệm khi những đứa trẻ khác bắt nạt hay nghịch đôi tay của cậu.

Tiến sĩ Ratan, giám đốc một bệnh viện địa phương, cho biết: "Theo hiểu biết của tôi, đây là một căn bệnh rất hiếm. Tôi chưa thấy một trường hợp trong tạp chí y khoa hoặc trên internet. Cho đến khi thực hiện các xét nghiệm di truyền, chúng tôi chưa thể nói chính xác được biến dạng này”.

 

Sức khỏe của Kaleem rất tốt, phổi và tim hoạt động bình thường. Nhưng với đôi bàn tay to lên như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến hệ tim mạch và làm giảm tuổi thọ.

 

Tiến sĩ Krishan Chugh, trưởng khoa nhi Viện nhà nước Fortis Memorial ở Gurgaon, gần Delhi, cũng bối rối sau khi xem hình ảnh và video của bàn tay của cậu bé. Tuy nhiên, ông tin rằng, có thể điều trị được cho Kaleem.

Thoa Nguyễn

Theo Daily Mail

Xem thêm video: Người châu Âu đầu tiên tử vong vì dịch Ebola

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Kaleem Shamim