Tin mới

Cha bị bắt cóc, tra tấn vì vay tiền đóng học cho con

Thứ tư, 07/09/2016, 10:19 (GMT+7)

Không có tiền trả khoản vay đóng học cho con, ông T. bị một nhóm thanh niên bắt cóc, tra tấn.

Không có tiền trả khoản vay đóng học cho con, ông T. bị một nhóm thanh niên bắt cóc, tra tấn.

Theo tin tức trên báo Người Lao Động, Tri Thức Trực Tuyến, ngày 6/9, Cơ quan Công an quận Tân Phú (TP HCM) cho biết đang tạm giữ Đoàn Quốc Tuấn (quận 7), Đoàn Trương Kỳ (quận Bình Tân) để điều tra hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Nạn nhân là ông Hoàng Văn T. (quân Tân Phú, TP HCM).

Hai nam thanh niên bị bắt quả tang khi đang nhận tiền của gia đình nạn nhân. Ảnh báo Tri Thức Trực Tuyến

Trước đó, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, hơn một năm trước ông T. đã vay của một số người quen tổng số tiền khoảng 27 tiệu đồng để cho con gái đi học đại học. Sau một thời gian, người cho vay tiền bắt ông T. phải trả 160 triệu đồng, bao gồm cả tiền lãi. 

Vào ngày 29/8, trên đường đi làm về, ông T. bị Tuấn và Kỳ chặn đường, ép đi theo đến một căn nhà ở quận 8 để giải quyết nợ nần. Tại đây, ông T. bị các đối tượng đánh đập, tra tấn. Sau 2 ngày bị "bắt", các đối tượng ép nạn nhân viết giấy nhận nợ 160 triệu đồng. Tiếp đó, các đối tượng gọi điện cho gia đình ông T. mang theo 10 triệu để chuộc nạn nhân về. 

Nhận được tin báo, cơ quan công an quận Tân Phú đã bố trí các lực lượng vào cuộc giải cứu nạn nhân. 

Sau đó, khi Tuấn và Kỳ thực hiện giao dịch với gia đình nạn nhân thì lực lượng trinh sát ập vào bắt quả tang. Từ lời khai của Tuấn và Kỳ, cơ quan công an đã giải cứu ông T. thành công.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an