Tin mới

Cha dượng nhiều lần cưỡng hiếp con riêng của vợ bị bắt

Thứ tư, 05/07/2017, 09:43 (GMT+7)

Thực hiện hành vi đồi bại xong, gã cha dượng liên tục đe dọa bé gái không được kể cho ai, nếu không sẽ bị giết.

Thực hiện hành vi đồi bại xong, gã cha dượng liên tục đe dọa bé gái không được kể cho ai, nếu không sẽ bị giết.

Theo Vnexpress, VOV và Dân trí, ngày 4/7, Công an tỉnh Cà Mau ngày 4/7 bắt giam Tô Văn Kiện (38 tuổi, ở huyện U Minh) về hành vi hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Thông tin ban đầu, năm 2013, Tô Văn Kiện sống chung với chị B.T.D. như vợ chồng. Sau đó ít lâu, Kiện cùng chị D. và cháu H. (12 tuổi, con gái chị D.) đến huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương) sinh sống bằng nghề làm thuê.

Lợi dụng lúc vợ "hờ" đi làm, gã cha dượng dùng vũ lực ép buộc bé gái quan hệ tình dục.

Đến năm 2015, cả 3 người quay về Thị trấn U Minh sinh sống, Kiện tiếp tục giở trò đồi bại với H.

Gần đây nhất là vào tháng 2/2017, Kiện lại thực hiện hành vi hiếp dâm với con gái riêng của vợ "hờ".

Sau mỗi lần thỏa mãn thú tính, Kiện đều dặn H. không được nói cho ai biết nếu không sẽ bị giết.

Ngày 28/6, cháu H. đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Chị D. sau đó đã đưa cháu H. đến trình báo cơ quan công an.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an