Tin mới

Chấm dứt tìm kiếm "kho báu 4.000 tấn vàng" dưới giếng cổ

Thứ tư, 13/04/2016, 11:47 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa yêu cầu chấm dứt việc khảo sát, tìm kiếm kho báu 4.000 tấn vàng ở xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa yêu cầu chấm dứt việc khảo sát, tìm kiếm kho báu 4.000 tấn vàng ở xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Ngày 12/4, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ký công văn yêu cầu chấm dứt và không giải quyết những vấn đề liên quan đến việc khảo sát, thăm dò kho báu 4.000 tấn vàng ở núi Tàu, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, theo thông tin do ông Hoàng Văn Đợi (TP HCM) cung cấp.

Thông tin trên được báo VOV, VnExpress đăng tải.

Chấm dứt tìm kiếm "kho báu 4.000 tấn vàng" dưới giếng cổ. Ảnh báo Vietnamnet

Trước đó, ông Đợi đến chính quyền địa phương cung cấp những phát hiện mới về "kho vàng 4.000 tấn" ở núi Tàu. Theo ông Đợi, kho báu này nằm ở dưới 3 giếng nước cổ gần bờ biển.

3 chiếc giếng chứa kho báu núi Tàu nằm cách nhau khoảng 500-700m; trong đó chiếc giếng thứ nhất cách biển 5m tại khu vực cửa Sứt, chiếc giếng thứ 2 cách biển 50m và chiếc giếng thứ 3 cách biển 50m ở khu vực Đầm.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, ông Đợi đã cung cấp nhiều bằng chứng liên quan đến kho báu 4.000 tấn vàng. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận khẳng định, những bằng chứng ông Đợi cung cấp không có căn cứ pháp lý, không có cơ sở khoa học.

Tỉnh Bình Thuận khẳng định, thông tin kho báu 4.000 tấn vàng nằm dưới giếng cổ chỉ là ảo tưởng.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news