Tin mới

Chậm trả lương, ông chủ bị nhân công đánh đập, ném đá đến chết

Thứ hai, 24/11/2014, 15:15 (GMT+7)

Truyền thông Ấn Độ dẫn lời một quan chức địa phương cho biết, ông chủ 50 tuổi của một vườn chè ở phía Bắc Bengal bị nhân công ném đá và đánh đến chết vì chậm trễ thanh toán 2 tháng tiền lương.

Truyền thông Ấn Độ dẫn lời một quan chức địa phương cho biết, ông chủ 50 tuổi của một vườn chè ở phía Bắc Bengal bị nhân công ném đá và đánh đến chết vì chậm trễ thanh toán 2 tháng tiền lương.

 

Tờ Indian Express cho biết, ông Rajesh Jhunjhunwala, chủ vườn chè, đã thiệt mạng sau khi bị các nhân công tấn công ở gần thành phố Malbazar, quận Jalpaiguri, cách Kolkata - thủ phủ Tây Bengal 500 km về phía Bắc.

Sau cuộc đàm phán tiền lương thất bại, những nhân công giận dữ rượt đuổi ông Jhunjhunwala và dùng gậy, gạch, đá để tấn công. Họ yêu cầu  ông Jhunjhunwala thanh toán tiền lương ngay lập tức, tuy nhiên ông chủ của họ đã thiệt mạng tại chỗ.

Những nhân công làm ở vườn chè Ấn Độ thường chỉ được trả lương rất thấp

Bộ trưởng Lao động Malay Ghatak nói: “Vụ việc đang được điều tra. Những người liên quan đến vụ tấn công này chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Hiện 6 người đã bị bắt giữ”.

Một số nguồn tin cho biết, ông Jhunjhunwala đã không còn là thành viên của Hiệp hội trồng trọt từ hai năm trước. Hầu hết diện tích khu vườn đã được cho thuê cho những hoạt động khác mà không phải cây chè. Dường như việc kinh doanh ngoài luồng này là chủ ý của ông Jhunjhunwala.

Vụ việc xảy ra chỉ 5 tháng sau khi ông Hari Kusum Maheshwari, giám đốc điều hành nhà máy Northbrook Jute ở TP Bhadreswar, bang Tây Bengal, bị treo cổ khi cố tranh cãi với người làm  về năng suất làm việc.

Hồi năm 2012, một ông chủ vườn chè và vợ đã bị chết cháy tại bang Assam.

 

Theo Yên Yên (Indian Express)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: ấn độ nhân công