Tin mới

Chấn động trước tin đồn tìm thấy cơ trưởng MH370 tại Đài Loan

Thứ bảy, 13/02/2016, 17:19 (GMT+7)

Tin đồn cơ trưởng máy bay Malaysia mất tích MH370 còn sống và đang được điều trị tại một bệnh viện ở Đài Loan được chia sẻ chóng mặt trên mạng. Thông tin này nhanh chóng được giới chức Malaysia xác nhận.

Tin đồn cơ trưởng máy bay Malaysia mất tích MH370 còn sống và đang được điều trị tại một bệnh viện ở Đài Loan được chia sẻ chóng mặt trên mạng. Thông tin này nhanh chóng được giới chức Malaysia xác nhận.

Một bài viết được đăng tải trên cổng thông tin điện tử World News Daily Report hôm 10/2 với tựa đề: "Đài Loan: Phi công MH370 tái xuất bí ẩn gần 2 năm sau khi máy bay của ông mất tích" kèm theo bức ảnh một người đàn ông bị băng bó nằm trên giường bệnh. Theo đó, cơ trưởng của MH370, Zaharie Ahmad Shah được dân làng tìm thấy bên bờ sông Đạm Thủy, Đài Loan và được đưa đi chữa trị tại một bệnh viện ở Đài Bắc.

Hình ảnh một người đàn ông nằm trên giường bệnh được cho là cơ trưởng MH370. Ảnh: worldnewsdailyreport

Trang web còn dẫn lời vị bác sĩ tên Syde Boon Sulong nói rằng ông Shah đã mất trí nhớ. Đưa ảnh một vị bác sĩ, chú thích là Syde Boon Sulong nhưng thực chất người này là Jeyaindaran Sinnadurai.

Ngay cả vị bác sĩ được đưa vào bài cũng không đúng tên thật. Ảnh: worldnewsdailyreport

Tờ Channel News Asia ngày 12/2 dẫn lời Bộ trưởng Bộ Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai đã bác bỏ tin đồn này. "Bộ sẽ liên tục cập nhật thông tin về MH370. Mọi thông tin liên quan đến MH370 phải đến từ chúng tôi", ông nói.

Tờ Asia News Network cũng cho biết người băng bó trong bức ảnh thực chất tên Aung Myo Oo đến từ Myanmar.

Văn phòng Ngoại giao Malaysia tại Đài Loan cũng đã xác nhận tin đồn này là sai sự thật.

Máy bay MH370 của hãng Malaysia Airlines chở 239 người mất tích ngày 8/3/2014 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Cho đến nay, một cuộc tìm kiếm quốc tế kéo dài gần 2 năm vẫn chưa mang lại kết quả.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: MH370