Tin mới

Chân dung kẻ thảm sát cả gia đình ở Hải Dương

Thứ hai, 04/08/2014, 09:44 (GMT+7)

"Đối tượng Quý có vóc dáng cao lớn, chiều cao của Quý đo được sau khi gây ra vụ thảm sát cả gia đình là 1m 78 và nặng 70 kg. Từ khi gia đình phát hiện Quý có dấu hiệu bệnh lý về trí não thì 2 năm nay Quý chỉ ở nhà không đi đâu" - Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hiện, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an tỉnh Hải Dương cho biết.

 

 

(Tinmoi.vn) "Đối tượng Quý có vóc dáng cao lớn, chiều cao của Quý đo được sau khi gây ra vụ thảm sát cả gia đình là 1m 78 và nặng 70 kg. Từ khi gia đình phát hiện Quý có dấu hiệu bệnh lý về trí não thì 2 năm nay Quý chỉ ở nhà không đi đâu" - Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hiện, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an tỉnh Hải Dương cho biết.

 

Liên quan đến vụ việc đối tượng Phạm Duy Quý (SN 1993) trú tại thôn Ngoại Đàm (xã Phượng Hoàng, Thanh Hà, Hải Dương) dùng dao cuồng sát cả gia đình khiến 4 người thiệt mạng vào 19h5 ngày 2/8, Trưởng công an xã Phượng Hoàng, ông Đỗ Như Hậu nhận xét, đây là vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra trên địa bàn xã Phượng Hoàng. Đối tượng là con cháu ruột nhưng ra tay với người thân rất tàn ác.

“Vào tối cùng ngày khi nhận được thông tin, công an xã Phượng Hoàng đến hiện trường thì ai cũng bàng hoàng khi 4 nạn nhân nằm 4 chỗ với nhiều vết thương trong tình trạng rất thương tâm. Khi chúng tôi đến, bà nội đối tượng là Nguyễn Thị Lan nằm ở hiên nhà tử vong với hai vết chém ở hốc mắt, một vết chém ở vai.

Đồng thời, Ông Phạm Duy Tuấn thì nằm gục với nhiều vết chém vào vùng gáy và tay. Thảm thương nhất là mẹ đẻ đối tượng, bà Nguyễn Thị Thơm chết trong nhà tắm với vết chém vào đầu và gáy. Người chị họ là Nguyễn Thị Hằng, tắm ở nhà riêng sát nhà đối tượng cũng bị đối tượng xông vào chém tử vong. Không ai ngờ đối tượng lại ra tay cuồng sát người thân kinh hoàng như thế”, ông Đỗ Như Hậu cho biết.

 Chân dung kẻ gây ra thảm án kinh hoàng tại cơ quan công an.

Ông Phạm Duy Tuân (bác họ đối tượng) cho biết: “Tôi biết thằng Quý từ khi nó mới lọt lòng mẹ, hồi bé nó cũng phát triển bình thường như những đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng hơn 2 năm trở lại đây nó nghiện game, chơi tối ngày. Đã nhiều lần gia đình khuyên bảo nhưng chỉ được ít hôm là đâu lại vào đấy. Cũng chính vì ham mê chơi điện tử quá nên đầu óc nó có vấn đề, ngơ ngơ dại dại. Cả gia đình đều biết nó bị thần kinh nhưng bố mẹ nó cứ âm thầm chữa trị ở nhà cho nó, chỉ sợ đưa đi trại hàng xóm lại dị nghị điều tiếng”.

Nói về hoàn cảnh gia đình của đối tượng Quý, ông Tuân chia sẻ, gia đình nhà ông Tuấn bà Thơm vốn ăn ở hiền lành, ông Tuấn giữ chức vụ xã đội trưởng. Hai ông bà sinh được 2 người con, 1 trai (tức Quý), 1 gái. Cuộc sống của gia đình ông bà ấy không phải là giàu có gì nhưng cũng không đến nỗi chật vật khó khăn. Hai vợ chồng ông bà Tuấn làm lụng chắt chiu để lo cho hai đứa ăn học đàng hoàng. Sau khi Quý học hết cấp 3 trường huyện, Quý thi đỗ vào một trường cao đẳng nghề nằm trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhưng do chơi bời lêu lổng, suốt ngày chui đầu vào chơi game nên chỉ sau năm học đầu tiên tại trường này. Gia đình thấy Quý có biểu hiện về bệnh lý tâm thần nên đã chủ động xin nhà trường cho bảo lưu kết quả học tập của con để về nhà điều trị bệnh.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hiện, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Đối tượng Phạm Duy Quý có bệnh lý về tâm thần cách đây 2 năm.

Ông Đỗ Như Hậu trưởng công an xã Phượng Hoàng trao đổi với PV

Đối tượng Quý có vóc dáng cao lớn, chiều cao của Quý đo được sau khi gây ra vụ thảm sát cả gia đình là 1m 78 và nặng 70 kg. Từ khi gia đình phát hiện Quý có dấu hiệu bệnh lý về trí não thì 2 năm nay Quý chỉ ở nhà không đi đâu.

Trước đó, như đã đưa tin, đối tượng Phạm Duy Quý đã ra tay truy sát cả gia đình mình khiến bố đẻ Phạm Duy Tuấn (SN 1963), mẹ đẻ Nguyễn Thị Thơm (SN 1968), bà nội Nguyễn Thị Lan (SN 1932 ) và người chị họ là Phạm Thị Hằng (SN 1987). Cả 4 nạn nhân đều trú tại xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Ngay khi gây ra thảm án, đối tượng Phạm Duy Quý đã đến cơ quan điều tra, công an huyện Thanh Hà đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngay khi xảy ra sự việc, lực lượng công an xã Phượng Hoàng đã xuống bảo vệ hiện trường và báo cáo công an huyện Thanh Hà, Công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ.

Ghi nhận tại hiện trường, cả 4 nạn nhân đều tử vong tại chỗ trong tình trạng đa chấn thương. Ông Phạm Duy Tuấn tử vong do bị chém nhiều nhát ngay tại nhà bếp. Bà Nguyễn Thị Thơm cũng bị tử vong do bị chém nhiều nhát trong phòng tắm.  Bà Nguyễn Thị Lan nằm tử vong trên hiên nhà. Ngay cả người chị họ là Phạm Thị Hằng đang tắm ở nhà bên cũng bị y sát hại.

Theo trưởng công an xã Phượng Hoàng - ông Đỗ Như Hậu, ngay sau khi gây án, đối tượng Quý đã mang dao đi xe lên công an huyện đầu thú. Trên đường đi, đến đầu thôn, Quý bị ngã xe và đánh rơi con dao gây án. Đến sáng 3/8, công an xã đã tìm được con dao đối tượng này đã gây án trước đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Phương Thảo

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news