Tin mới

Tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ

Thứ bảy, 09/04/2016, 15:26 (GMT+7)

Theo danh sách thành viên chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn, ông Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thay ông Phạm Vũ Luận.

Theo danh sách thành viên chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn, ông Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thay ông Phạm Vũ Luận.

Theo tin từ website Chính phủ, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội (QH) đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ và 18 Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. 

Theo đó, ông Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thay ông Phạm Vũ Luận.

PGS. TS Phùng Xuân Nhạ, sinh năm 1963, (quê Hạ Cát, Tống Phan, Phù Cừ, Hưng Yên), là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2016-2020, Giám đốc ĐH Quốc Gia Hà Nội.

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ

 Tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ

Tháng 9/2010 - 7/2011 ông Nhạ giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN. Theo lý lịch khoa học của ĐH Quốc gia Hà Nội, Tháng 9/1995 đến 1/1997 giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính- Đối ngoại (phụ trách đối ngoại), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; 2/1997 - 12/2007 giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Châu Á Thái Bình Dương, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đồng thời cùng lúc kiêm nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển của khoa Kinh tế từ 9/2003 và đảm nhận chức vụ Phó chủ nhiệm khoa Khoa Kinh Tế từ 5/2005.

Tháng 5/2007 - 9/2010 ông giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. 

Từ tháng 02/2013 đến nay ông Nhạ giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN và là Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN từ tháng 11/2014

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XI (tháng 10/2010), được bầu làm Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI (tháng 01/2011), được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2011-2015.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII (tháng 01/2016), được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2016-2020. 

Vũ Đậu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news