Tin mới

Chân người trong bãi rác là của nạn nhân tai nạn giao thông

Thứ hai, 13/07/2015, 10:08 (GMT+7)

Nhóm trẻ em đi chăn bò trên cánh đồng xã Hòa Sơn, Đô Lương, Nghệ An đã tá hỏa phát hiện một phần thi thể đoạn chân người tại bãi rác. Qua kiểm tra, phần thi thể này được gói trong lớp vải, trên tấm vải có in cả tên một bệnh viện lớn tại TP.Vinh (Nghệ An).

Nhóm trẻ em đi chăn bò trên cánh đồng xã Hòa Sơn, Đô Lương, Nghệ An đã tá hỏa phát hiện một phần thi thể đoạn chân người tại bãi rác. Qua kiểm tra, phần thi thể này được gói trong lớp vải, trên tấm vải có in cả tên một bệnh viện lớn tại TP.Vinh (Nghệ An).

Trao đổi trên báo Người Lao Động, ngày 12/7, thượng tá Trịnh Thanh Long, Phó trưởng Công an huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, đã xác định danh tính người có phần chân được người dân phát hiện ở bãi rác xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, 2 ngày trước đó. Đó là chiếc chân của ông Trần Đình C., trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An.

Chân người trong bãi rác là của nạn nhân tai nạn giao thông

Sáng ngày 12/7, ông C. đã tới xã Hòa Sơn để làm thủ tục nhận lại phần chân đưa về quê chôn cất.

Theo ông C., cách đây khoảng 1 tuần ông bị Tai nạn giao thông và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Nghệ An để chữa trị.

Do vết thương nặng, ông C. phải cắt bỏ một phần chân trái, phần cắt cỏ được người thân gửi xe khách từ Vinh về nhà ở huyện Tân Kỳ. Tuy nhiên, đi dọc đường thì phần chân này bị rơi lúc nào không hay biết.

Vào chiều ngày 10/7, một nhóm trẻ em đi chăn bò và một người phụ nữ nhặt phế liệu tại khu vực bãi rác xã Hòa Sơn đã phát hiện túi ni lông chứa phần chân của ông C., nên đã báo lên chính quyền địa phương.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news