Tin mới

Cháu bé 11 tuổi đổ thuốc sâu vào bình nước nhà cậu ruột vì bị la mắng

Thứ tư, 28/06/2017, 14:36 (GMT+7)

Người cậu phát hiện bình nước nhà mình có mùi thuốc sâu, nghi có người hãm hại nên đã báo công an. Không ngờ, người đổ thuốc sâu vào bình nước lại chính là cháu ruột.

Người cậu phát hiện bình nước nhà mình có mùi thuốc sâu, nghi có người hãm hại nên đã báo công an. Không ngờ, người đổ thuốc sâu vào bình nước lại chính là cháu ruột.

Theo Dân trí, Trí Thức Trẻ và Tri Thức Trực Tuyến, chiều 27/6, Công an tỉnh Cà Mau cho biết cơ quan điều tra đã xác định được người đổ thuốc độc vào bình nước lọc tại nhà anh Nguyễn Văn Hết (39 tuổi) ở xã Khánh Bình, huyện Trần Thời.

Nghi phạm được xác định là cháu N.V.H. (11 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Thông tin ban đầu, vào 4 ngày trước, khi đi làm về, anh Hết ngửi thấy mùi thuốc sâu bốc ra từ bình nước, nghi ngờ có người hại gia đình mình nên đã báo lại sự việc với cơ quan công an.

Qua điều tra, công an xác định đối tượng tình nghi là cháu H. nên đã mời lên cơ quan làm việc với sự giám hộ của mẹ cậu bé.

Tại đây, H. đã thừa nhận việc làm của mình. Lí giải nguyên nhân, cậu bé cho biết do thường xuyên bị vợ chồng anh Hiển la mắng nên em đổ thuốc trừ sâu vào bình nước của gia đình này cho "hả giận".

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an