Tin mới

Cháu bé gần 10 tháng tuổi bị mất tích: Người mẹ tố cáo sai sự thật?

Thứ bảy, 07/06/2014, 13:55 (GMT+7)

Thông tin mới nhất liên quan đến cháu bé mới gần 10 tháng tuổi bị biến mất ở Hà Đông là mẹ cháu, chị Lê Thị Hồng Thắng đã được gặp con. Tuy nhiên, trả lời phóng viên báo GĐ&XH, ông S, người được cho là mang cháu N đi cho biết, thông tin chị Thắng tố cáo ông là hoàn toàn sai sự thật.

 

 

Thông tin mới nhất liên quan đến cháu bé mới gần 10 tháng tuổi bị biến mất ở Hà Đông là mẹ cháu, chị Lê Thị Hồng Thắng đã được gặp con. Tuy nhiên, trả lời phóng viên báo GĐ&XH, ông S, người được cho là mang cháu N đi cho biết, thông tin chị Thắng tố cáo ông là hoàn toàn sai sự thật.


Như báo GĐ&XH đã thông tin trước đó, chị Lê Thị Hồng Thắng (SN 1965), trú tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông (Hà Nội) trong nhiều ngày qua đã gửi đơn kêu cứu về việc con trai là cháu H.N.P (SN 14/7/2013, tên thường gọi ở nhà là Nghé), đã bị biến mất cùng anh H.N.S (SN 1960), người mà chị Thắng cho biết là bố của cháu.

Chị Thắng cho biết, ngày 20/5/2014, vì phải về quê ở TP Sơn La để giỗ bố, chị phải gửi lại con trai là cháu H.N.P gần 10 tháng tuổi lại cho anh S trông nom. Tuy nhiên, sau khi đi lên Sơn  La, chị Thắng nhận được thông tin cả cháu N và anh S đều không còn ở nhà nữa. Sau khi cố gắng liên lạc với anh S để hỏi tình trạng cháu N không được, chị Thắng đã gửi đơn thư tố cáo đến các cơ quan chức năng và báo chí.

Cháu bé gần 10 tháng tuổi bị mất tích: Người mẹ tố cáo sai sự thật?

Ông S cho biết, chị Thắng tố cáo sai sự thật

Trong chiều ngày 5/7, chị Thắng, anh S đã được cơ quan điều tra, Công an TP Hà Nội triệu tập lên làm việc. Theo thông tin mà chúng tôi có được, trong vụ việc này còn nhiều thông tin phức tạp, bản chất chưa được làm rõ và hiện nay cả chị Thắng và anh S đều tố nhau.

Để có thông tin hai chiều, chúng tôi đã liên lạc được với anh S để xác minh thêm thông tin. Mặc dù trước đó đồng ý gặp PV báo GĐ&XH, nhưng sau buổi làm việc với cơ quan điều tra, anh S sau đó đã từ chối. Qua điện thoại, anh S cho biết: “Những nội dung mà chị Thắng tố cáo tôi là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật. Những gì trong đơn chị Thắng viết để gửi các cơ quan chức năng đều là giả mạo. Mọi thông tin đúng sai tôi đã cung cấp cho cơ quan điều tra”.

Cháu bé gần 10 tháng tuổi bị mất tích: Người mẹ tố cáo sai sự thật?

Xoay quanh vụ việc cháu N bị mất tích còn nhiều thông tin chưa được làm rõ.

Thông tin mới nhất mà chị Thắng cho biết, thì trong chiều ngày 5/7 và ngày 6/7, chị đã có buổi làm việc với cơ quan điều tra, Công an TP Hà Nội. “Tại đây, tôi đã được nhìn thấy cháu N. Hiện cháu vẫn khỏe mạnh và ngoan ngoãn nhưng ông S ngăn cản không cho tôi được tiếp xúc với cháu. Kết thúc buổi làm việc, cháu N vẫn được anh S đưa về nhà riêng chăm sóc”, chị Thắng nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đây là vụ việc có diễn biến khá phức tạp và tất cả thông tin vẫn được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ bản chất vấn đề. Liên quan đến đơn thư tố cáo của chị Thắng gửi đến công an quận Hà Đông, một cán bộ điều tra cho biết, hiện nay Công an quận cũng đang phối hợp với Công an TP Hà Nội để làm rõ sự việc.

“Tuy nhiên, vụ việc không giống như trong đơn chị Thắng tố cáo. Vì đang trong quá trình điều tra nên chúng tôi không thể cung cấp thông tin cho báo chí được”, trả lời của cán bộ điều tra, công an quận Hà Đông.

Diễn biến vụ việc này, báo GĐ&XH sẽ tiếp tục thông tin.

Theo Phùng Bình

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news