Tin mới

Cháu nội 7 đời của Cao Bá Quát làm các HLV "Sing my song" phấn khích

Thứ hai, 19/12/2016, 10:54 (GMT+7)

Tối 18/12, tập 5 "Sing my song - Bài hát hay nhất" lên sóng. Để lại ấn tượng mạnh trong tập này là phần thi của Cao Bá Hưng (18 tuổi, học sinh trường trung học Marie Curie). Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn nữa anh là cháu nội đời thứ 7 của nhà thơ Cao Bá Quát.

Tối 18/12, tập 5 "Sing my song - Bài hát hay nhất" lên sóng. Để lại ấn tượng mạnh trong tập này là phần thi của Cao Bá Hưng (18 tuổi, học sinh trường trung học Marie Curie). Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn nữa anh là cháu nội đời thứ 7 của nhà thơ Cao Bá Quát.

[mecloud]UyXUdlqKYI[/mecloud]

Trong chương trình, Bá Hưng mang đến ca khúc "Tương tư", nói về cảm xúc thầm thương trộm nhớ của một người con trai dành cho người con gái. Qua đó, anh muốn mang văn học Việt Nam và âm nhạc dân tộc đến gần hơn với khán giả trẻ.

Cháu nội đời thứ 7 của "Thánh" Quát.

Chàng trai 18 tuổi đã chinh phục cả 4 huấn luyện viên ngay những câu hát đầu tiên. Cả khán phòng đều phấn khích trước ca khúc mà Bá Hưng mang đến. Sau khi anh giới thiệu tên mình là Cao Bá Hưng, huấn luyện viên Lê Minh Sơn liền liên tưởng đến một nhân vật kiệt xuất của Việt Nam là nhà thơ Cao Bá Quát.

Anh thắc mắc không biết 2 dòng họ Cao Bá của Hưng và nhà thơ này có liên quan gì đến nhau không. Trước câu hỏi của Lê Minh Sơn, Bá Hưng liền trả lời anh là cháu nội đời thứ 7 của nhà thơ Cao Bá Quát. 

Đức Hòa

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news