Tin mới

Chạy xe máy khi đang đổ đèo, người đàn ông bị áo mưa siết tử vong

Thứ hai, 17/07/2017, 14:31 (GMT+7)

Đang đổ đèo Mimosa (Lâm Đồng), áo mưa của tài xế xe máy bị cuốn vào bánh xe, siết cổ nạn nhân ngã xuống đường tử vong.

Đang đổ đèo Mimosa (Lâm Đồng), áo mưa của tài xế xe máy bị cuốn vào bánh xe, siết cổ nạn nhân ngã xuống đường tử vong.

Ông Vũ được xác định tử vong do bị áo mưa siết chặt vào cổ.

Theo thông tin trên VnExpress, Dân trí, ngày 17/7, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã bàn giao thi thể ông Phan Tấn Vũ (67 tuổi, quê An Giang) - nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông cho người thân để đưa về quê lo hậu sự.

Trước đó đêm 16/7, ông Vũ chạy xe máy từ chợ Đà Lạt về trang trại của gia đình trong lúc mưa lớn. Đang đổ đèo Mimosa, tà áo mưa cánh dơi của ông cuốn vào bánh sau xe. Chiếc xe mất thăng bằng rồi đổ ra đường, nạn nhân tử vong.

Theo Công an Đà Lạt, ông Vũ tử vong do bị áo mưa siết chặt cổ. Lúc xảy ra tai nạn, đoạn đường ít người qua lại nên nạn nhân không được cấp cứu kịp thời.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Đà Lạt đã đến hiện trường nhưng nạn nhân đã tử vong từ trước đó.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news