Tin mới

Chém người do bị chê hớt tóc... “ba chổm”

Thứ tư, 07/05/2014, 08:21 (GMT+7)

Nhìn thấy bốn thanh niên hớt tóc kiểu ba chổm "thấy ghét", nhóm thanh niên ngồi trong quán cười rồi chửi mấy thằng khùng...

Nhìn thấy bốn thanh niên hớt tóc kiểu ba chổm "thấy ghét", nhóm thanh niên ngồi trong quán cười rồi chửi mấy thằng khùng...

Chiều 5/5, biết tên một vài thanh niên có lời nói trêu ghẹo giọng anh chị với mình, bốn đối tượng tên Phan Tấn Cường (SN 1985, ngụ ấp Lộc Trung xã Mỹ Lộc), Đinh Ngọc Đức (SN 1984, ngụ ấp Hoà Thuận I, xã Trường Bình), Nguyễn Văn Hải (SN 1986) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1987), đều ở huyện Cần Giuộc (Long An) lấy hung khí để đi chém dằn mặt.

Tìm tới nhà của bà Huỳnh Thị Ngọc Tuyết (SN 1967, ngụ ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc), nhìn thấy hai thanh niên đang ngồi ở đây, lập tức chúng ra tay hành động một cách hết sức liều lĩnh.

Hai tên vào cửa trước, hai tên chặn đường thoát phía sau rồi chốt chặt cửa dùng mã tấu, dao đâm liên tiếp vào anh Phan Thành Nam (SN 1985, ngụ ấp Tân Thanh B, xã Phước Lại) và  Ngô Huỳnh Hải Dinh (SN 1983, ngụ ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc) khiến 2 người này gục xuống nền nhà bất tỉnh.

Dù nạn nhân trọng thương rất nặng không thể ngồi dậy nhưng chúng ung dung ra lộ nổ máy xe chạy khỏi nơi gây án.

Tiến hành truy xét, trưa nay (6/5), trinh sát hình sự công an huyện Cần Giuộc bắt khẩn cấp tên tên Cường và tên Đức, hai đối tượng còn lại trốn thoát.

Hai nạn nhân bị chém vẫn còn đang hôn mê chưa có dấu hiệu hồi phục.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news