Tin mới

Chém người trọng thương rồi vào trụ sở công an để trốn

Thứ năm, 16/10/2014, 10:14 (GMT+7)

Do mâu thuẫn cá nhân Linh chém Vũ bị thương  rồi bị nhóm của Vũ đuổi chém lại, hoảng sợ Linh lao vào trụ sở công an trốn.

Do mâu thuẫn cá nhân Linh chém Vũ bị thương  rồi bị nhóm của Vũ đuổi chém lại, hoảng sợ Linh lao vào trụ sở công an trốn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 13-10, tại xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Hung thủ là Phạm Quốc Linh (SN 1986) trú tại xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Do mâu thuẫn cá nhân từ trước đó Linh đến nhà trọ của bà Võ Thị Thúy Hường để tìm Phạm Minh Vũ (SN 1988). Vừa nhìn thấy Vũ, Linh liền xông vào chém khiến Vũ bị thương.

Sau khi bị chém, Vũ cùng với Huỳnh Hoài Hận (SN 1993), Huỳnh Văn Phúc (SN 1992) và 2 đối tượng khác (chưa rõ tên) cầm dao Thái Lan rượt đuổi Linh.

Thấy nhóm Vũ đông, Linh sợ hãi, chạy vào Công an xã Bình Hàng Trung...trốn. Cùng lúc đó, Vũ và đồng bọn chạy tới, bị lực lượng Công an xã ngăn chặn, bực tức, Vũ cùng đồng bọn đập phá cửa nhà tập thể của Công an xã.

Hiện Công an địa phương đã tạm giữ hình sự Linh, tạm giữ hành chính đối tượng Hận, Phúc để điều tra làm rõ, xử lý. Riêng đối tượng Vũ, do bị thương đã được cơ quan Công an đưa đến bệnh viện điều trị và sẽ xử lý sau.

Thu Trang

Tổng hợp/Theo Người đưa tin

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news