Tin mới

Chém vào tay, cướp xe máy của người đi đường

Thứ tư, 12/11/2014, 09:31 (GMT+7)

Đang trên đường về nhà, chị Ngọc bị hai đối tượng ép xe máy, chém thẳng vào tay để cướp xe máy và tài sản.

Đang trên đường về nhà, chị Ngọc bị hai đối tượng ép xe máy, chém thẳng vào tay để cướp xe máy và tài sản.

Cuối tháng 10-2014, chị Phan Thị Ngọc (SN 1967, ngụ P.Long Thủy, thị xã Phước Long) có công việc phải đi về khuya. Qua đoạn đường dưới chân núi Bà Rá, chị bị 2 đối tượng chạy môtô ép xe vào lề đường rồi rút dao chém vào tay. Dù bị thương, chị Ngọc nhanh tay rút chìa khóa xe máy rồi bỏ chạy. Các đối tượng đuổi theo chị Ngọc một đoạn rồi quay lại mở cốp xe, lấy một chiếc ĐTDĐ và một ví da rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Phước Long nhanh chóng triển khai lực lượng, truy bắt bọn cướp. Từ những dấu vết còn sót lại sau vụ cướp và thông tin từ bị hại, người dân, lực lượng công an xác định nhóm đối tượng gây ra vụ cướp đang tụ tập tại một phòng trọ gần trung tâm thị xã.

Hai hung thủ cướp xe máy.

Lập tức các đối tượng bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật gồm một xe máy Exciter BS: 93P1-360.08 và con dao dùng gây án. Tại cơ quan công an, hai tên Võ Văn Hải (Tự Long, SN 1993, ngụ P.Sơn Giang, thị xã Phước Long) và Nguyễn Thượng Đỉnh (SN 1998, ngụ P.Thác Mơ, thị xã Phước Long) khai nhận: do không có công ăn việc làm, để có tiền tiêu xài, chúng mang dao rủ nhau đi cướp tài sản.

Hải sử dụng xe máy chở Đỉnh chạy lòng vòng khu vực thị xã Phước Long để tìm “con mồi”. Đến khu vực cáp treo Bà Rá, phát hiện chị Ngọc vừa điều khiển xe máy vừa nghe điện thoại, Hải chạy xe ép sát cho Đỉnh ngồi phía sau chém vào tay chị Ngọc để cướp xe.

Tuy nhiên do chị Ngọc vứt chìa khóa nên chúng không đạt ý đồ. Ngày 8-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phước Long đã ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thượng Đỉnh và Võ Văn Hải về tội cướp tài sản.

Trước đó hai ngày Công an tỉnh Gia Lai bắt Nguyễn Đức Nam (SN 1998, quê Hải Dương, hiện sống lang thang) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Muốn quay về quê nhưng vì không có tiền nên Nam nảy sinh kế hoạch sát hại xe ôm để cướp tài sản.

16h chiều 7/11 Nam thuê xe ôm của ông Hoa để chở từ bến xe thị trấn Chư Sê về xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê. Đến đoạn đường vắng vẻ xung quanh là các lô cao su, Nam quyết định ra tay.

Từ sau Nam rút dao bấm tấn công đâm 1 nhát vào cổ ông Hoa làm ông này té xuống nhưng nhanh chóng bỏ chạy bộ để thoát. Tuy nhiên chạy được 150m ông Hoa té ngã xuống đường, Nam đuổi kịp. Ông Hoa dùng chân đạp Nam nhưng không trúng. Nam lấy dao đâm 27 nhát, trong đó có 11 nhát giữa ngực làm ông Hoa gục tại chỗ.

Thấy ông Hoa nằm bắt động Nam cướp xe gắn máy hiệu Wave, cùng ví tiền của ông này tẩu thoát. Riêng ông Hoa gắng gượng lê đến trước cổng trường tiểu học thuộc làng Tơrái II, xã Barmãih, huyện Chư Sê để kêu cứu với người dân rồi gục chết tại chỗ.

Sau đó một giờ hung thủ đã bị bắt.

Theo Thu Trang (tổng hợp)/ Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news