Tin mới

Chi tiết mới sau lời khai của nghi can vụ đánh bom ở Bangkok

Thứ ba, 08/09/2015, 10:44 (GMT+7)

Theo THX, tờ The Nation ngày 7/9 đưa tin, một nghi can nước ngoài trong vụ đánh bom đền Erawan ở thủ đô Bangkok của Thái Lan hồi tháng trước, bị bắt giữ hôm 1/9, đã thừa nhận chuyển một quả bom cho đối tượng mặc áo vàng bị tình nghi là thủ phạm xuất hiện trong video an ninh.

Theo THX, tờ The Nation ngày 7/9 đưa tin, một nghi can nước ngoài trong vụ đánh bom đền Erawan ở thủ đô Bangkok của Thái Lan hồi tháng trước, bị bắt giữ hôm 1/9, đã thừa nhận chuyển một quả bom cho đối tượng mặc áo vàng bị tình nghi là thủ phạm xuất hiện trong video an ninh.

Theo nguồn tin trên, nghi can bị bắt tại tỉnh Sa Kaeo gần biên giới với Campuchia, hiện chưa xác định được quốc tịch, đã khai với các nhà điều tra rằng hắn nhận được lệnh của ông chủ, tên là "Izaan," phải mua các vật liệu chế tạo bom trên Internet.

Hiện trường vụ đánh bom ở Đền Erawan. Ảnh: AP.

Sau khi chế tạo bom xong, nghi can này đã báo cáo lại với Izaan và được lệnh chuyển bom cho đối tượng nam mặc áo vàng.

Theo lời khai của nghi can trên, Izaan - người đã rời Thái Lan hôm 16/8 - cũng đưa ra các mệnh lệnh đối với kẻ đánh bom mặc áo vàng, đối tượng mặc áo xanh được cho là ném bom tại bến tàu Sathorn hôm 18/8, nghi can đầu tiên bị giới chức Thái Lan bắt giữ ở quận Nong Chok của Bangkok và một người nước ngoài chưa xác định danh tính sống trong một căn hộ ở khu vực Min Buri thuộc Bangkok nơi cơ quan chức năng thu giữ các vật liệu chế tạo bom.

Theo Đời sống & Pháp luật/ TTX Việt Nam

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: nghi can thủ phạm