Tin mới

Chiêm ngưỡng sập gỗ nghìn năm tuổi giá hơn 3 tỷ đồng ở Hà Nội

Thứ năm, 07/12/2017, 10:53 (GMT+7)

Chiếc sập nặng hơn 4 tấn, có chiều dài hơn 5m, rộng 2,1m và dày 30cm với hoa văn nổi, mềm mại nhìn như “trải thảm hoa”.

Chiếc sập nặng hơn 4 tấn, có chiều dài hơn 5m, rộng 2,1m và dày 30cm với hoa văn nổi, mềm mại nhìn như “trải thảm hoa”.

Theo Dân trí và Tri Thức Trực Tuyến, hàng trăm tác phẩm đẹp, độc đáo xuất hiện tại triển lãm sinh vật cảnh huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Chiếc sập gỗ nguyên khối được nhập khẩu từ Nam Phi. Ảnh: Dân trí

Trong đó đáng lưu ý là chiếc sập gỗ cẩm nghìn năm tuổi giá hơn 3 tỷ ở Hà Nội.

Sập gỗ có tên “Hoàng Gia” làm bằng gỗ Cẩm Lai nguyên khối hàng nghìn năm tuổi với hoa văn nổi 3D.

Chủ nhân của chiếc sập gỗ là anh Nguyễn Mạnh Cường (Thường Tín, Hà Nội).

Anh Cường thông tin, chiếc  sập được làm bằng gỗ Cẩm Lai, có tuổi đời hàng nghìn năm và được nhập khẩu từ Nam Phi qua đường biển. Khi về đến Việt Nam, thân gỗ được người thợ đánh bóng và mài rũa kỳ công, riêng hình dáng vẫn được giữ nguyên như trong tự nhiên.

Theo anh Cường, ngoài được làm từ cây gỗ có tuổi đời lâu năm, chiếc sập gụ này còn có hoa văn rất đẹp, mặt gỗ bóng và có màu sắc sang trọng. Được biết chiếc sập gỗ này có giá vào khoảng 3 tỷ VNĐ

Để vận chuyển chiếc sập, anh Cường phải sử dụng xe 8 tấn và huy động rất nhiều nhân viên hỗ trợ.

Chiếc sập gỗ độc đáo này hiện đang được trưng bày tại một Hội chợ sinh vật cảnh Thủ đô và thu hút rất đông sự chú ý của khách tham quan.

Cũng trong triển lãm, có nhiều nhiều cây cảnh đẹp được rao bán với giá từ 500 triệu đồng trở lên.

Sáng 6/12, triển lãm khai mạc và kéo dài đến 19/12. Du khách đến đây có cơ hội chiêm ngưỡng “kỳ hoa dị thảo”, những tinh hoa sáng tạo nghệ thuật tài hoa của nghệ nhân trên mọi miền đất nước.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news