Tin mới

Chiêm ngưỡng 10 toà nhà cao nhất thế giới năm 2015

Thứ ba, 18/11/2014, 10:35 (GMT+7)

Theo dự liệu của Hội đồng nhà cao tầng và môi trường sống đô thị, 10 toà nhà được cho là cao nhất sẽ được hoành thành vào năm 2015. 

Theo dự liệu của Hội đồng nhà cao tầng và môi trường sống đô thị, 10 toà nhà được cho là cao nhất sẽ được hoành thành vào năm 2015. 

 

1. Toà tháp Thượng Hải, Trung Quốc.

Toà tháp ở Thượng Hải (Trung Quốc) được xây 128 tầng. Khi hoàn thành, đây sẽ là toà nhà cao nhất châu Á với chiều cao 632 m. Toà tháp này đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng toàn cầu.  

2. Trung tâm Vũ Hán, Trung Quốc.

Cũng tại đất nước Trung Quốc, Trung tâm Vũ Hán sẽ là một trong những toà nhà cao nhất thế giới năm 2015. Với 88 tầng, cao 438 m, trung tâm Vũ Hán được thiết kế nhằm có thể chống chịu sức gió và xoáy - vấn đề thách thức đối với nhiều cao ốc. 

Toà nhà này xếp thứ 19 trong bảng xếp hạng toàn cầu khi hoàn thành. 

3. Marina 101 tại Dubai

Nằm ở thành phố biển được đánh giá là một trong những thành phố an toàn nhất thế giới, Marina 101 Dubai là toà nhà cao thứ 2 tại thành phố Dubai.

Được khởi công từ năm 2006, tuy nhiên do khủng hoảng tài chính nên công trình này phải ngừng thi công một thời gian. Dự kiến, tòa tháp sẽ hoàn thành vào đầu năm 2015. Với chiều cao 426 m, 101 tầng, toà tháp này xếp thứ 21 trong bảng xếp hạng toàn cầu khi hoàn thành.

4. 432 Park Avenue, New York, Mỹ

Tại đất nước Mỹ, toà nhà 432 Park Avenue là tòa nhà cao nhất tại Western Hemisphere. Không chỉ thế, đây cũng là tòa nhà có giá đắt nhất trên thị trường Mỹ. Căn gác mái Penthouse 94 rộng gần 800 m2 với 6 phòng ngủ tại đây có giá tới 82,5 triệu USD. Với chiều cao 426 m, thiết kế 85 tầng 432 Park Avenue cao thứ 22 trong xếp hạng toàn cầu khi hoàn thành. 

5. Tháp Capital Market Authority, Riyadh, Ả Rập Saudi

Được thiết kế 79 tầng, với các lớp hình vẩy cá giúp tạo bóng râm cho tòa nhà, tránh cái nóng khủng khiếp của sa mạc, toà tháp Capical Market Authority có chiều cao 285 m. Toà tháp này cũng sẽ trở thành toà nhà cao nhất thế giới vào năm 2015 khi hoàn thành. 

Capical Market Authority xếp thứ 34 toàn cầu.

6. Tháp Eton Place Dalian 1 tại Dalian, Trung Quốc

Là 1 trong 5 cao ốc thuộc dự án Eton Place Dalian (Trung Quốc), Tháp Eton Place Dalian Tower cũng góp mặt trông danh sách 10 toà nhà cao nhất thế giới năm 2015. Toà tháp này cao thứ 37 trên toàn cầu khi hoàn thành, với chiều cao 383 m, 80 tầng. 

7. Tháp Vostok, tại Moscow, Nga

Thuộc dự án quận Kinh doanh Quốc tế của Moscow (Nga), tháp Vostok dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2015. Khi hoàn thành, tháp Vostok sẽ trở thành toà nhà cao nhất tại châu Âu, với chiều cao 373 m, 95 tầng. 

Xếp hạng toàn cầu khi hoàn thành, toà tháp này cao thứ 43.

8. Tháp OKO, tại Moscow, Nga

Tháp OKO thuộc dự án quận Kinh doanh Quốc tế của Moscow, với đặc điểm gần giống như Canary Wharf của London và La Défense của Paris. Tòa tháp được thiết kế bởi Skidmore, Owings & Merrill, công ty kiến trúc đứng sau One World Trade Center tại New York City và Burj Khalifa tại Dubai.

Với chiều cao 352 m, 85 tầng, khi hoàn thành, toàn tháp này sẽ cao thứ 55 trong xếp hạng toàn cầu.

9. Tháp 2 thuộc Forum 66 tại Shenyang, Trung Quốc

Với chiều cao 351 m, 68 tầng, toà tháp này cao thứ 56 trong xếp hạng toàn cầu khi hoàn thành.

Khu tổ hợp này có tổng diện tích gần 870.000 m2, gồm trung tâm mua sắm, khách sạn, văn phòng, khu chung cư và tàu điện ngầm. Tower 2, khu văn phòng thuộc dự án, sẽ là tòa nhà cao nhất tại Shenyang.

10. Trụ sở ADNOC tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

Đứng thứ 62 trong xếp hạng toàn cầu khi hoàn thành, trụ sở ADNOC cao 342 m, thiết kế 68 tầng.

Đây là trụ sở của công ty dầu quốc gia Abu Dhabi National. Tòa nhà nhận được chứng nhận vàng công trình xanh do LEED trao tặng.

Phan Thuỷ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news