Tin mới

Chiếu đấu cơ Nga, Mỹ "đối mặt" trên không phận Syria

Thứ tư, 14/10/2015, 08:35 (GMT+7)

Phi công của Nga và Mỹ đã có thể nhìn thấy nhau bằng mắt thường, ở khoảng cách nguy hiểm trên không phận Syria.

Phi công của Nga và Mỹ đã có thể nhìn thấy nhau bằng mắt thường, ở khoảng cách nguy hiểm trên không phận Syria.

Các chiến đấu cơ Nga tại Syria. Ảnh: RIA

Ngày 13/10, Quân đội Mỹ cho biết các máy bay của họ và Nga tại không phận Syria có khoảng cách rất gần, phi công nhìn thấy nhau bằng mắt thường.

Phát ngôn viên quân đội Mỹ, đại tá Steve Warren nói: “Các máy bay của Nga và Mỹ bay cách nhau chỉ vài km hôm 10/10, đúng ngày quân đội hai nước tổ chức cuộc thảo luận về các thỏa thuận an toàn bay”.

Ông Warren cho biết thêm là tổ lái 2 bên đã hành động chuyên nghiệp nên không xảy ra va chạm.

“Điều này đã xảy ra một vài lần… trong số đó có những cuộc đối đấu tưởng chừng như khó có thể tránh khỏi với các máy bay không người lái của chúng tôi”, Đại tá Warren nói thêm.

Trong ngày hôm nay, 14/10, quân đội 2 nước sẽ tổ chức họp trực tuyến để thảo luận về vấn đề các chuyến bay trên không phận Syria, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

[mecloud]fTspTgaR5S[/mecloud]

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news