Tin mới

Chiêu mới của cò ma túy: Thuê phòng trọ rẻ tiền "bao" hút!

Thứ bảy, 19/04/2014, 11:43 (GMT+7)

Thuê phòng trọ, “khuyến mãi” đối tượng nghiện nơi hút hít heroin miễn phí là một chiêu “câu khách” mới của đối tượng mua bán trái phép chất ma túy mà công an vừa phát hiện.

Thuê phòng trọ, “khuyến mãi” đối tượng nghiện nơi hút hít heroin miễn phí là một chiêu “câu khách” mới của đối tượng mua bán trái phép chất ma túy mà công an vừa phát hiện.

Trong thời gian gần đây, Công an tỉnh Bình Định phát hiện chiêu thức mới để "câu kéo" khách của cò ma túy.

Đầu tháng 3-2014, trinh sát Đội CSĐT tội phạm ma túy, CA TP Quy Nhơn ập vào một phòng trọ ở khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn bắt quả tang Lê Tự Đức (27 tuổi, ở phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn), thu giữ tổng cộng 30 gói ma túy tổng hợp.

Trong phòng trọ lúc này còn có 5 đối tượng, gồm 3 nam và 2 nữ đang trong tình trạng “phê” thuốc, mặt mày thờ thẫn vô hồn, nằm “xếp lớp” với nhau trong một không gian chật hẹp, dơ bẩn. Cùng thời gian đó, trinh sát phục kích bắt quả tang đồng bọn của Đức là Lê Thanh Nhựt (26 tuổi, ở phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) đang giao bán ma túy cho một đối tượng nghiện trên đường Chế Lan Viên, phường Ghềnh Ráng.

Đức khai nhận, để “cạnh tranh” với các “đồng nghiệp” khác, bọn chúng nảy ra chiêu thuê phòng trọ, giá hơn 1 triệu đồng/tháng để chứa chấp đối tượng sử dụng ma túy, gọi nôm na là “bao” hút. Hôm đó, Nhựt đi giao “hàng”, Đức ở phòng trọ canh cho đối tượng nghiện dùng ma túy thì bị công an tóm gọn.

Chiêu mới của cò ma túy: Thuê phòng trọ rẻ tiền
Các đối tượng nghiện trong phòng trọ do Lê Tự Đức và Lê Thanh Nhựt thuê để chứa chấp người sử dụng ma túy

Tương tự, chủ nhà trọ ở tổ 14, khu vực 3, phường Đống Đa và nhiều người dân địa phương rất bất ngờ khi cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khám xét và thu giữ tại đây nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Cả ngày hôm đó, trinh sát theo dõi và phát hiện Đinh Ngọc Bích (36 tuổi, người thuê căn nhà trọ này) chứa chấp ít nhất 4 đối tượng nghiện trong nhà. Cửa khóa chặt từ bên trong.

Khi một cô gái ăn mặc sang trọng, thần thái có vẻ lơ mơ xuất hiện trước nhà trọ, Bích ra mở cửa thì trinh sát phục kích sẵn ập vào, bắt quả tang các đối tượng đang tụ tập hút hít. Cô gái phân bua mình không liên quan gì, chỉ “tình cờ” qua đây.

Tuy nhiên, trong thời gian ngồi chờ lực lượng chức năng làm rõ, dù đã rất cố gắng để tươi tỉnh song đôi mắt cô gái ngày càng lờ đờ, biểu hiện đang “phê” ma túy. Bà Nguyễn Thị Hải, chủ nhà trọ, nói: “Tôi cho thuê nhà, giao chìa khóa là xong, không thể vào trong nên việc chúng bán ma túy hay tụ tập hút hít không thể biết được”.

Thượng tá Trương Minh Ngọc, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, CA tỉnh nhận định: “Lâu nay, đối tượng mua bán ma túy thường thuê phòng khách sạn để hút hít, nay chuyển sang thuê nhà trọ giá rẻ là một chiêu thức mới”.

Theo Minh Ngọc (Bình Định online)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news