Tin mới

Chile tiếp tục rung chuyển vì động đất 7,6 độ richter

Thứ năm, 03/04/2014, 14:31 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hơn 24h sau trận động đất 8,2 độ richter khiến 6 người thiệt mạng, 2.600 ngôi nhà bị phá hủy, miền bắc Chile lại tiếp tục rung chuyển trước trận động đất mới.

(Tinmoi.vn) Hơn 24h sau trận động đất 8,2 độ richter khiến 6 người thiệt mạng, 2.600 ngôi nhà bị phá hủy, miền bắc Chile lại tiếp tục rung chuyển trước trận động đất mới.

 Một cảnh báo sóng thần ở Chile và Peru được đưa ra lần nữa nhưng đã bị hủy ngay sau khi cột sóng cao 0,7m ập vào vùng duyên hải các quốc gia này. Tổng thống Chile Michelle Bachelet đã tới thăm những người dân sơ tán vào sáng nay. Đây là trận động đất mạnh nhất sau các dư chấn của trận động đất 8,2 độ richter hôm thứ ba. Hiện vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại từ trận động đất mới này.

Các dư chấn khiến những tòa nhà chao đảo, người dân chạy tán loạn ra các ngả đường tại cảng Iquique, nơi hứng chịu trận động đất đêm thứ ba vừa qua. Trận động đất gần đây nhất cách trung tâm Iquique 23 km về phía nam.

Trung tâm Khảo sát địa chất Mỹ cho biết dư chấn có độ sâu 20km và tác động tới cả biên giới nam Peru, nơi người dân thành phố Tacna và Arequipa cũng sợ hãi chạy ra khỏi nhà.

Bảo Linh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news