Tin mới

Chìm táu cá, 4 người chết và mất tích

Thứ bảy, 18/01/2014, 15:49 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Khoảng 5h sáng 18/1, tại khu vực cửa biển Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên -Huế đã xảy ra vụ chìm tàu cá khiến 3 người tử nạn, 1 người đang mất tích.

(Tinmoi.vn) Khoảng 5h sáng 18/1, tại khu vực cửa biển Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên -Huế đã xảy ra vụ chìm tàu cá khiến 3 người tử nạn, 1 người đang mất tích.

 

Chìm táu cá, 4 người chết và mất tích

Chìm táu cá, 4 người chết và mất tích

Vào thời điểm trên, tàu cá mang số hiệu TTH-26669 TS, công suất 72 CV do ông Hồ Minh Hiền (43 tuổi, thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An) làm thuyền trưởng, đang di chuyển từ biển vào đến khu vực phao số 1, cách bờ 1km thì bị mắc cạn và sóng đánh chìm.

Theo tin tức, lúc này trên thuyền ngoài ông Hiền, còn có các thuyền viên khác: Phạm Thú, Võ Văn Hoàng, Phạm Tòa, Nguyễn Văn Hải (các thuyền viên đều trú tại thị trấn Thuận An).

Sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu, lực  lượng cứu hộ và bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức ứng cứu. Đến 9h sáng, lực lượng cứu hộ đã cứu sống được chủ tàu Hồ Minh Hiền vào bờ an toán.

Đến 12 trưa cùng ngày, xác 3 nạn nhân Trần Văn Hoàng, Phạm Tòa, Nguyễn Văn Hai (cùng 42 tuổi) được tìm thấy. Lực lượng Biên phòng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại là Phạm Thú (56 tuổi).

Theo lực lượng Bộ đội biên phòng, cửa biển Thuận An bị bồi lắng nặng, sóng cao nên các tàu cứu hộ lớn của lực lượng này không thể ra tìm kiếm các ngư dân. Hiện việc tìm kiếm người mất tích đang phụ thuộc vào các tàu cá của ngư dân.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chìm tàu cá