Tin mới

Chìm tàu ở khu vực đảo Cồn Cỏ, một nạn nhân tử vong

Thứ ba, 11/10/2016, 14:14 (GMT+7)

Một tàu hàng xuất phát từ cảng Cửa Tùng (Quảng Trị) đi đảo Cồn Cỏ đã gặp nạn ngoài khơi sáng nay. Trên tàu có hơn 35 người, gồm: thủy thủ đoàn, các chiến sĩ, công nhân...

Sáng nay 11/10, tàu hàng số hiệu Ngọc Tuấn 01 xuất phát từ cảng Cửa Tùng (Vĩnh Linh, Quảng Trị) đi đảo Cồn Cỏ đã gặp nạn ngoài khơi, thời điểm tàu hàng bị chìm trên tàu có hơn 35 người gồm thủy thủ đoàn, các chiến sĩ, công nhân... đi nhờ tàu hàng ra đảo Cồn Cỏ.

[mecloud]zQUSUzEJdq[/mecloud]

Nạn nhân vụ chìm tàu được đưa về cảng Cửa Tùng. Ảnh: VNE

Theo thông tin trên Thanh niên, VnEpress, SGGP, khoảng 7h30 ngày 11/10, tàu vận tải Ngọc Tuấn 01 chở vật liệu xây dựng từ cảng Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) đi đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị). Đến 10h20, tàu bị chìm khi cách Cồn Cỏ khoảng 5 hải lý. Trên tàu chở nhiều người gồm thuyền viên, công nhân xây dựng và 16 quân nhân.

Các tàu cá, tàu Cảnh sát biển tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm người bị nạn sau khi xác định có ít nhất 44 người đi trên tàu hàng. Ảnh: Thanh niên

Ngay khi nhận được tin tàu gặp nạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cồn Cỏ điều tàu công vụ và huy động thêm tàu cá đến hiện trường cứu người. 

Tại hiện trường, Trung tá Trần Xuân Lạn, phó tham mưu trưởng biên phòng Quảng Trị cho hay: "Biên phòng Cồn Cỏ huy động 3 tàu cá tham gia cứu nạn, đã cứu được khoảng 30 người đưa về cảng Cửa Tùng chăm sóc sức khỏe". Một tàu cảnh sát biển cũng đang ứng cứu tại hiện trường.

Các nạn nhân vụ chìm tàu được tàu cá đưa vào Cảng Cửa Tùng. Ảnh: Thanh niên

Đến khoảng 13h, tàu cá đưa các nạn nhân về đến cảng Cửa Tùng và Cửa Việt.

Theo ông Lê Minh Tuấn, chủ tịch huyện đảo Cồn Cỏ, sức khỏe những người được cứu khá ổn định, tuy nhiên một người không may đã tử vong. “Thông tin ban đầu tàu chìm do nước tràn vào khoang. Nguyên nhân cụ thể chờ điều tra mới xác định được”, ông Tuấn nói.

Xe cứu thương túc trực tại cảng Cửa Tùng để tiếp nhận và cấp cứu kịp thời các nạn nhân vụ chìm tàu hàng Ngọc Tuấn 01. Ảnh: SGGP

Ông Tuấn cho biết thời điểm tàu gặp nạn, sóng biển bình thường nhưng trời nhiều sương mù.

Nạn nhân tử vong là bà Nguyễn Thị Huệ, 53 tuổi, trú phường 5, TP. Đông Hà. Bà Huệ ra đảo Cồn Cỏ nấu ăn cho một công ty xây dựng.

Cơ quan CSĐT Công an H.Vĩnh Linh đã có mặt tại cảng cá, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết, ghi nhận các lời khai ban đầu.
 
Theo thông tin mới nhận, cơ quan chức năng xác định có ít nhất 44 người trên chiếc tàu hàng bị chìm, vượt hơn con số 35 người như thông tin ban đầu.
 
Vì vậy, các tàu cá, tàu Cảnh sát biển tại hiện trường vụ tai nạn vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, cứu hộ.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tập trung tại cảng Cửa Tùng để đón và triển khai việc chăm sóc, cứu chữa những nạn nhân được đưa vào bờ. 

Chiều nay, trên VietNamNet dẫn lời ông Hồ Thanh Ngọc - Giám đốc DN Ngọc Tuấn (địa chỉ tại thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị) cho hay, ngoài trường hợp bà Huệ bị tử vong, toàn bộ số người gặp nạn còn lại đã được đưa vào bờ, sức khỏe và tinh thần ổn định

Nguyên nhân vụ chìm tàu đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.

 Đức Hòa (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chìm tàu