Tin mới

Chính quyền thuê côn đồ đuổi hàng quán vỉa hè

Thứ năm, 27/02/2014, 13:43 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Những hàng quán vỉa hè tại quận Gangnam, Seoul đã bị côn đồ thẳng tay đập phá. Đây là “cuộc đàn áp đặc biệt” do chính quyền địa phương thực hiện nhằm đưa Seoul trở thành đô thị hiện đại.

(Tinmoi.vn) Những hàng quán vỉa hè tại quận Gangnam, Seoul đã bị côn đồ thẳng tay đập phá. Đây là “cuộc đàn áp đặc biệt” do chính quyền địa phương thực hiện nhằm đưa Seoul trở thành đô thị hiện đại.

 Văn phòng Quận Gangnam và cảnh sát địa phương gọi đây là “cuộc đàn áp hàng quán vỉa hè bất hợp pháp đặc biệt” bởi họ “đe dọa an toàn công cộng, lấn chiếm lối đi của người đi bộ. Từ năm 2011, nhà nước đã cấm không đường bán hàng trên vỉa hè. Văn phòng quận cho biết tin tức đã huy động 10 công chức và thuê 40 lao động thời vụ đến dẹp các hàng quán trên.

Mặc dù những người bán hàng vỉa hè đã cầu xin giúp đỡ nhưng các nhân viên cảnh sát chỉ đứng nhìn.

Vụ việc tiêu biểu cho cuộc chiến giữa chính quyền thành phố và những người bán hàng vỉa hè tại Seoul. Chính quyền đang phấn đấu đưa Seoul thành một đô thị hiện đại.

Clip ghi lại cảnh côn đồ đập phá hàng quán vỉa hè tại Seoul:

Bảo Linh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news