Tin mới

Choáng ngợp với "siêu chuyên cơ" Mỹ sắm cho Tổng thống

Thứ tư, 04/02/2015, 10:22 (GMT+7)

Máy bay 747-8 của tập đoàn Boeing đã được Không quân Mỹ chọn để thay thế 2 chiếc phi cơ Boeing 747-200 đã đảm nhận nhiệm vụ chuyên chở Tổng thống.

Máy bay 747-8 của tập đoàn Boeing đã được Không quân Mỹ chọn để thay thế 2 chiếc phi cơ Boeing 747-200 đã đảm nhận nhiệm vụ chuyên chở Tổng thống.

 

Boeing 747-8 là phiên bản mới nhất của dòng máy bay chở khách nổi danh do hãng Boeing chế tạo. Máy bay sở hữu 4 động cơ phản lực cùng phần đầu máy bay nổi cộm giúp nó trở thành phi cơ chở khách dễ nhận biết nhất hành tinh. Phần nổi bật trên đầu được nhiều hãng sử dụng làm chỗ ngồi cho số ít hành khách hạng sang.

Boeing 747-8 với phần nổi bật trên đầu được nhiều hãng sử dụng làm chỗ ngồi cho số ít khách hạng sang

Có tới 1.400 chiếc Boeing 747 đang phục vụ trong các hãng hàng không trên khắp thế giới. Chiếc Boeing 747 đầu tiên xuất hiện tại Triển lãm Hàng không Paris năm 1969. Tới ngày nay, mẫu Boeing 747 có các phiên bản 747-100, 747-200, 747-300, 747-400 và 747-8 Intercontinental. Hiện tại, Boeing chỉ sản xuất duy nhất mẫu 747-8 với sản lượng 2 chiếc/tháng.

747-8 là loại máy bay phản lực thương mại 4 động cơ duy nhất của Boeing, nâng mức an toàn bay lên tối đa so với các loại máy bay hai động cơ thông thường

Không quân Mỹ vẫn đang đàm phán về hợp đồng với Boeing, trong đó có những yêu cầu chỉnh sửa các chi tiết để phù hợp với tính năng của chuyên cơ dành cho tổng thống và các dịch vụ bảo trì để máy bay hoạt động trong 30 năm.

Hiện tại, Boeing chỉ sản xuất duy nhất mẫu 747-8 với sản lượng 2 chiếc/tháng

Boeing 747-8 sở hữu những nét bề ngoài giống hệt các phi cơ cùng loại. Tuy nhiên, 70% vật liệu cấu thành máy bay ra đời theo công nghệ mới. Phần cánh và thân máy bay cũng sở hữu thiết kế khí động học, giúp nó tiết kiệm nhiên liệu hơn. Cụ thể, nó giảm 14% lượng nhiên liệu tiêu thụ so với các phiên bản trước đó.

Tầng trên của máy bay cũng được kéo dài hơn để tăng số ghế hạng sang phục vụ khách VIP lên 32

Boeing 747-8 được cấu thành từ 6 triệu chi tiết với giá bán được công bố là 351,4 triệu USD/chiếc. Hiện tại, Lufthansa (Đức) là hãng hàng không duy nhất trên thế giới sử dụng Boeing 747-8 cho các chặng bay tới Frankfurt, Los Angeles, Washington DC, Bangalore và New Delhi. Hãng đạt 19 chiếc máy bay loại này và dự kiến được trả hàng trong năm nay.

Tiếp viên và hành khách sử dụng cầu tháng để di chuyển giữa các tầng trong thân máy bay

Ngoài ra, Boeing 747-8 dài hơn 5,6 m so với các phiên bản khác. Điểm khác biệt này nâng tổng chiều dài của phi cơ lên 76,3 m. Hiện tại, đây là mẫu phi cơ thương mại dài nhất thế giới, hơn Airbus A340-600 khoảng 1 m.

Boeing 747-8 của hãng hàng không của Đức sở hữu nội thất kiểu dáng đẹp, thoải mái và sang trọng. Hãng này lắp đặt 386 ghế trên một chiếc Boeing 747-8, bao gồm 8 ghế hạng nhất, 80 ghế hạng thương gia và 298 ghế hạng phổ thông

Cabin trên 747-8 với những cửa sổ lớn giúp hành khách có thể vừa nghỉ ngơi vừa ngắm mây lãng đãng ngoài bầu trời

Trong khoang hạng nhất, các ghế đều có ổ điện, các thiết bị giải trí và cổng để kết nối với các thiết bị của thông minh

Cửa sổ của máy bay được thiết kế để đóng mở và đổi màu tự động

Khoang lái một chiếc Boeing 747-8

 

Theo Yên Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news