Tin mới

Chơi game quen nhau, rủ nhau đi cướp

Thứ tư, 04/06/2014, 08:26 (GMT+7)

Hùng\nvà Danh quen nhau trên mạng internet, do túng tiền nên rủ nhau đi cướp giật.\nTrong 1 đêm, hai tên đã thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản của người đi đường

(Tinmoi.vn) Hùng và Danh quen nhau trên mạng internet, do túng tiền nên rủ nhau đi cướp giật. Trong 1 đêm, hai tên đã thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản của người đi đường.

Ngày 3-6, Công an phường 15, quận Phú Nhuận, TP HCM đã bàn giao hồ sơ, tang vật và 2 đối tượng cướp giật tài sản là Nguyễn Thanh Danh (SN 1996) và Nguyễn Phi Hùng (SN 1988, cùng ngụ quận Phú Nhuận) lên công an quận.

Chơi game quen nhau, rủ nhau đi cướp

Hai tên cướp tại cơ quan công an.

Vào 6 giờ cùng ngày, Hùng chạy xe máy chở Danh đi cướp giật. Khi đến đường Phan Đình Phùng, phát hiện trước nhà số 303 có 1 phụ nữ đang nghe điện thoại, Hùng quay xe để Danh giật điện thoại rồi cả hai bỏ chạy về hướng ngã tư Phú Nhuận.

Chơi game quen nhau, rủ nhau đi cướp

Chiếc xe máy 2 tên cướp dùng làm phương tiện gây án.

 Lúc này, 2 thanh niên xung phong đang trực tại đèn tín hiệu ở ngã tư Phú Nhuận phát hiện, lao ra đạp ngã xe 2 tên cướp. Tên Hùng chạy bộ thoát thân còn Danh bị bắt giữ tại hiện trường. Qua truy xét Danh, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Phú Nhuận bắt Hùng khi y đang trốn tại nhà.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận lên mạng internet chơi game rồi quen nhau, sau đó rủ nhau đi cướp giật. Chỉ trong đêm 2-6 đến sáng 3-6, hai đối tượng đã cướp giật 5 vụ. Được biết, đối tượng Hùng vừa mới ra tù và có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”.

 

Thu Trang (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news