Tin mới

“Chơi khăm” sở thuế bằng cách nộp hơn 7 tạ tiền xu

Thứ bảy, 14/01/2017, 21:16 (GMT+7)

Do bị các công chức tại sở thuế địa phương làm khó dễ, người đàn ông này đã mang 7 tạ tiền xu trị giá khoảng 2.987 USD đến nộp thuế.

Do bị các công chức tại sở thuế địa phương làm khó dễ, người đàn ông này đã mang 7 tạ tiền xu trị giá khoảng 2.987 USD đến nộp thuế.

[mecloud]rsx0rw31bM[/mecloud]

Vừa qua, một người đàn ông ở Mỹ đã quyết định dùng tiền xu để nộp thuế do quá thất vọng với các quan chức địa phương. Theo Bristol Harald Courier, người đàn ông này tên là Nick Stafford sống ở bang Virginia, anh đã dùng 5 xe cút kít để chở 725kg tiền xu đến Cục quản lý xe cơ giới (DMV) địa phương.

Thậm chí Stafford còn quay lại video và đăng tải trên trang Facebook cá nhân của mình. Đoạn video cho thấy, các nhân viên DMV phải đếm thủ công gần 300.000 đồng tiền xu, trị giá khoảng 2.987 USD. Đây là số tiền thuế mà anh phải đóng cho hai chiếc ô tô mới.

Nguyên nhân anh tạo phiền toái cho DMV vì các công chức tại đây đã gây khó dễ cho anh. 

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news