Tin mới

Chồng bị ung thư gan tưới xăng thiêu vợ

Thứ bảy, 08/11/2014, 20:09 (GMT+7)

Đi nhậu về, bị vợ lớn tiếng chửi bới, T. đã tức giận đổ xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt.

Đi nhậu về, bị vợ lớn tiếng chửi bới, T. đã tức giận đổ xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt.

Theo tin tức báo Người Lao Động, sự việc xảy ra khoảng 10 giờ ngày 7/11, tại nhà vợ chồng anh Phạm Văn T. (35 tuổi) và chị Nguyễn Thị N. (36 tuổi, ngụ xóm 12, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Vào thời điểm trên, trong khi chị N. đang nấu ăn trong bếp, thì anh T. đi uống rượu. Sau đó hai người đã xảy ra cãi vã, T. cho rằng vợ hỗn láo nên đã dọa đổ xăng lên người đốt.

Anh T. sau khi tưới xăng đốt vợ bất ngờ bị xuất huyết (Ảnh nld)

Nghe chồng dọa, chị N. lên tiếng thách thức nên anh T. đã cầm can xăng đổ lên người vợ rồi bật lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lên toàn thân nạn nhân.

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm đã chạy sang tìm cách dập lửa rồi nhanh chóng đưa chị N. vào bệnh viện Nghệ An cấp cứu. Do bị bỏng nặng nên chiều cùng ngày 7/11, nạn nhân đã được chuyển thẳng ra Viện Bỏng quốc gia ở Hà Nội điều trị.

Theo Zing, sau khi đốt vợ bị thương nặng, T. bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, T. thừa nhận vì nóng giận bột phát nên đã đổ xăng đốt vợ.

Chiều tối 8/11, người đàn ông này bất ngờ bị xuất huyết nên được công an chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu.

Nghi can đang nằm điều trị tại Khoa Nội tiêu hóa của Bệnh viện tỉnh. Người nhà cho biết, gia đình T. và N. có 2 con nhỏ (cháu lớn 6 tuổi, cháu bé 4 tuổi), T. bị xơ gan hơn 1 năm nay, đang trong giai đoạn cuối.

Theo H.Nguyen(tổng hợp)/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news