Tin mới

Chồng đòi "quan hệ" bị vợ chém nhập viện

Thứ sáu, 02/10/2015, 16:23 (GMT+7)

Chồng về nhà đòi “yêu” vợ nhưng bị chị Thu từ chối nên hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, chị Thu vớ được con dao liền vung chém nhiều nhát vào người chồng khiến nạn nhân bất tỉnh.

Chồng về nhà đòi “yêu” vợ nhưng bị chị Thu từ chối nên hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, chị Thu vớ được con dao liền vung chém nhiều nhát vào người chồng khiến nạn nhân bất tỉnh.

Sáng 2/10, trao đổi trên Zing đại tá Phan Tuấn Phượng - Trưởng công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra vẫn chưa đưa ra hình thức xử lý nào đối với Lô Thị Thu* (33 tuổi, ở xã Nghĩa Lạc) về hành vi chém chồng.

"Sau khi bị vợ chém 4 nhát vào người, anh Nam được đưa vào Bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu. Nạn nhân được xuất viện ít ngày sau đó. Cơ quan điều tra đã vận động anh Nam đi giám định nhưng bất thành, do đó việc xử lý Thu là rất khó" - Zing dẫn lời đại tá Phượng nói.

Nạn nhân được xác định là anh Lô Văn Đ. (chồng Thu).

Ruộng ngô nơi vợ chồng mâu thuẫn giằng co, vật lộn - Ảnh: Người đưa tin

Trước đó, thông tin ban đầu trên báo Pháp luật TP.HCM, đêm 10/9, anh Đ. đi làm thuê trở về nhà thì vợ và con đã ngủ. Lúc này, anh Đ. đòi “quan hệ” với vợ nhưng từ chối vì sợ hai con thức giấc.

Sau đó, chị Thu rủ anh Đ. đi ra rẫy cách nhà khoảng 500m để bẻ ngô. Khi ra đến rẫy thấy ngô còn non chưa bẻ bắp được nên hai vợ chồng anh Đ. trở về.

Anh Đ. lại đề nghị và xin vợ “quan hệ” và chị Thu lại tiếp tục từ chối.

Tức giận, anh Đ. vật, đè chị Thu trên cống nước thì chị Thu cự lại. Trong lúc giằng co, chị Thu vớ được con dao mang theo chém vào đầu và gáy anh Đ.. Tuy nhiên, anh Đ. lại giằng co, lấy được con dao và chém một nhát vào tay chị Thu.

Chị Thu tiếp tục lao vào lấy được con dao rồi chém nhiều nhát vào người anh Đ. cho đến lúc anh gục tại chỗ.

Lúc này, chị Thu tưởng chồng đã chết nên lôi anh đến miệng cống thì anh Đ.bất ngờ tỉnh lại và đạp vào người chị Thu.

Chị Thu khóc và nói anh Đ. hãy chém chết mình luôn đi. Anh Đ. cố gắng đi về nhà, rồi được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó, chị Thu đến Cơ quan công an huyện Nghĩa Đàn đầu thú.

Liên quan đến vụ việc, thông tin thêm trên báo Người đưa tin, ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên thu được một con dao rựa cán gỗ dài 60cm, một đèn pin và nhiều vết máu.

Được biết, vợ chồng anh Đ. cưới nhau năm 2006 khi người phụ nữ này đã qua một đời chồng và có một người con gái riêng. Hai người có chung một con gái 6 tuổi.

Theo người dân cho biết, anh Đ. là người hay rượu chè, mỗi lần say về nhà thường chửi bới vợ con.

*Tên nhân vật đã được thay đổi!

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news