Tin mới

Chồng dùng búa đánh vợ tử vong lĩnh 19 năm tù

Thứ ba, 08/08/2017, 14:29 (GMT+7)

Mạnh nói với vợ sắp về nhà bố mẹ thì phải chăm con. Tuy nhiên người vợ không nói gì nên Mạnh dùng búa đánh nhiều nhát vào đầu vợ, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Mạnh nói với vợ sắp về nhà bố mẹ thì phải chăm con. Tuy nhiên người vợ không nói gì nên Mạnh dùng búa đánh nhiều nhát vào đầu vợ, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Theo Người lao động và Tri Thức Trực Tuyến,  8/8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Giang Văn Mạnh (SN 1975, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) 19 năm tù về tội "Gết người".

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Khuyên (41 tuổi, vợ Mạnh).

Bị cáo Giang Văn Mạnh tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Người lao động.

Theo cáo trạng, Mạnh và bà Khuyên kết hôn năm 2007, đã có 2 con nhưng trong quá trình sống chung thường xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 17 giờ ngày 18/11/2016, khi thấy bà Khuyên đang chuẩn bị về nhà ngoại, Mạnh xuống bếp tìm bà Khuyên để hỏi chuyện. Tại đây, Mạnh nói bà Khuyên chăm con nhưng bà Khuyên không trả lời nên Mạnh bực tức dùng búa đóng đinh để dưới gầm tủ đánh nhiều nhát vào đầu bà Khuyên.

Khi mẹ chồng nạn nhân phát hiện sự việc đã tri hô hàng xóm đưa con dâu đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Mạnh bỏ trốn nhưng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rẫy cà phê của hàng xóm.

Tại cơ quan điều tra, Mạnh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an