Tin mới

Chồng hiến thận cho vợ để được đi du lịch cùng nhau những năm cuối đời

Thứ ba, 25/10/2016, 11:22 (GMT+7)

Khi biết vợ bị suy thận không còn tác dụng với những liệu pháp điều trị, chồng đã lập tức đề nghị hiến thận để hai người có thời gian du lịch, tận hưởng cuộc sống những năm cuối cuối đời.

Khi biết vợ bị suy thận không còn tác dụng với những liệu pháp điều trị, chồng đã lập tức đề nghị hiến thận để hai người có thời gian du lịch, tận hưởng cuộc sống những năm cuối cuối đời.

Câu chuyện xúc động của cặp vợ chồng người Singapore đã chứng mình cho tình yêu, tình nghĩa vợ chồng luôn cao cả và đẹp đẽ. 

Anh Simon Ong cùng chú chó nhỏ đang được bạn bè người thân an ủi, động viên sau khi khi vợ anh qua đời. Ảnh: The New Paper. 

Vào năm 2007, chị Madam Chia hay tin bị suy thận, các bác sĩ phát hiện việc chạy thận không có tác dụng với bệnh của chị nữa. Ngay lập tức anh Ong đã đề nghị hiến thận cho vợ với hy vọng vợ sẽ được sống bên anh hơn chục năm.

Sau khi chẩn đoán bệnh, chị  Madam Chia nghỉ việc. Trong 9 năm sau đó, hai vợ chồng anh Ong đã dành nhiều thời gian bên nhau. Họ đi du lịch nhiều nơi như Nhật Bản, Đài Loan, Italy. Họ nuôi một chú chó nhỏ để làm bầu bạn khi chị Madam Chia ở nhà. 

Chị Madam Chia, 43 tuổi, vừa qua đời tại Bệnh viện đa khoa Singapore hôm thứ ba tuần trước do suy tim - một biến chứng đi liền với ghép thận.

Chồng chị chia sẻ vẫn chưa sẵn sàng cho sự chia cắt này, anh cảm thấy khó khăn khi đối mặt với sự mất mát quá lớn này. "Vào giây phút cuối đời của vợ, tôi nói rằng tôi biết ơn vì đã có được cô ấy và vợ đã khiến tôi thấy mình may mắn nhường nào. Tôi vẫn cần ở bên cô ấy nhiều hơn nữa", anh Ong tâm sự.

Dã Quỳ (theo The New Paper)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: suy thận